Thứ 3, 23/07/2024, 12:14[GMT+7]

Công đoàn Cục thuế tỉnh Góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Thứ 3, 19/02/2013 | 08:07:38
742 lượt xem
Năm 2012, bên cạnh khó khăn chung do suy thoái kinh tế toàn cầu trầm trọng hơn, Thái Bình còn là tỉnh bị thiên tai nặng nề của cơn siêu bão số 8 làm giảm nguồn thu ngân sách, nhưng ngành thuế vẫn đạt tổng thu 2.325,7 tỷ đồng, đạt 125,4% dự toán của Bộ Tài chính (nếu trừ tiền sử dụng đất), các khoản thu ổn định tại địa phương được ngành thực hiện là 1.655,9 tỷ đồng, bằng 117,9% dự toán và tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ Chi cục Thuế Quỳnh Phụ. Ảnh: Ngọc Trâm

Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng ngành thuế Thái Bình vẫn giữ được phong độ của mình. Năm 2008, được đứng vào “câu lạc bộ 1000 tỷ”; năm 2009, đạt tổng thu lên tới 1.200 tỷ đồng; năm 2010, được đứng trong “Câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng”; năm 2011, thu được 2.124,3 tỷ đồng, bằng 125,5% dự toán được giao. Năm 2012, bên cạnh khó khăn chung do suy thoái kinh tế toàn cầu trầm trọng hơn, Thái Bình còn là tỉnh bị thiên tai nặng nề của cơn siêu bão số 8 làm giảm nguồn thu ngân sách, nhưng ngành thuế vẫn đạt tổng thu 2.325,7 tỷ đồng, đạt 125,4% dự toán của Bộ Tài chính (nếu trừ tiền sử dụng đất), các khoản thu ổn định tại địa phương được ngành thực hiện là 1.655,9 tỷ đồng, bằng 117,9% dự toán và tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Công đoàn Cục Thuế Thái Bình có 140 cán bộ, đoàn viên (trong đó có 65 nữ), sinh hoạt tại 16 tổ công đoàn. Thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh về tư tưởng, vững vàng về phẩm chất, lối sống; đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, công đoàn ngành thuế Thái Bình rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công đoàn thường xuyên phối hợp với tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức cho đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công đoàn Cục thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở và lãnh đạo Cục tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn học tập, vươn lên đáp ứng yêu cầu công tác của giai đoạn “Cải cách hành chính, cải cách hệ thống thuế” phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, hội nhập quốc tế. Điểm nổi bật của sự phối hợp giữa công đoàn với chính quyền ngành để tạo điều kiện cho cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn học tập vươn lên là công tác phân công CBCC phù hợp năng lực của từng người và theo đúng với yêu cầu của Luật Quản lý thuế. Bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đã duy trì tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp; hướng dẫn người nộp thuế về quy định, thủ tục đăng ký, kê khai và nộp thuế, cung cấp phần mềm miễn phí ứng dụng kê khai thuế, phần mềm in hóa đơn. Tổ công đoàn bộ phận thanh tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ với chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra tập thể, cá nhân người nộp thuế, kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn họ thực hiện đúng, kịp thời các quy định của chính sách thuế.

Ngoài ra, bộ phận thanh tra còn giúp các chi cục nâng cao nghiệp vụ thanh, kiểm tra; nhận và giải quyết theo đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác thuế. Tổ công đoàn các bộ phận quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đăng ký kê khai, tính thuế đến các bộ phận tổng hợp dự toán, tin học; tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tài vụ, ấn chỉ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát huy khả năng, tính tích cực của mỗi cá nhân... góp phần với ngành liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế và phí hàng năm, với mức độ năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2012, trước khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, Nhà nước tiến hành tái cấu trúc lại các ngành kinh tế, thực hiện chủ trương giãn, hoãn một số thuế và phí cho các đơn vị gặp khó khăn. Vì vậy, ngay từ đầu năm công đoàn Cục thuế đã phối hợp với lãnh đạo Cục tổ chức phát động thi đua và ra quân toàn ngành. Chỉ tiêu thi đua số 1 là kết quả thu thuế và phí bám sát tiến độ về thời gian và dự toán thu đã được phân bổ. Đối với đoàn viên và công chức ở các bộ phận gián tiếp, thực hiện “8 giờ làm việc chất lượng cao”; kết quả năm 2012, ngành thuế Thái Bình đứng vững trong “Câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng”.

Công đoàn Cục thuế Thái Bình tích cực góp phần “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tổ chức học tập, thực hiện bình đẳng giới, 95% nữ công chức ở văn phòng Cục đạt danh hiệu “2 giỏi”, 13 đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để tổ chức cơ sở Đảng đào tạo, rèn luyện trở thành đảng viên... Với kết quả đạt được, công đoàn Cục thuế Thái Bình đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Namon> tặng bằng khen.

Năm 2013, nguồn thu toàn tỉnh có khả năng giảm hơn 400 tỷ đồng do nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động vì chưa thoát ra khỏi khó khăn; Nhà nước ban hành một loạt cơ chế giãn, hoãn nhằm hỗ trợ thị trường và tái cấu trúc một số ngành kinh tế... Để hoàn thành toàn diện tổng dự toán 2.202 tỷ đồng của Bộ Tài chính giao cho năm 2013. Công đoàn ngành thuế Thái Bình tiếp tục chủ trương đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên; trong đó  tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển mạnh từ giai đoạn “học tập” sang “làm theo”. Tiếp tục duy trì từ phong trào xây dựng “cơ quan văn hóa”, “gia đình văn hóa”... Vận động đoàn viên công đoàn cùng công chức trong ngành đẩy mạnh “cải cách hành chính, cải cách hệ thống thuế nhà nước” theo kịp lộ trình của Chính phủ đã phê duyệt. Phấn đấu cùng toàn ngành quản lý, thu thuế theo khoa học, đồng thời tham gia tích cực vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.

Hoàng Duy

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa