Thứ 3, 23/07/2024, 12:20[GMT+7]

Lo điều chỉnh giá sẽ ảnh hưởng lạm phát

Thứ 4, 06/03/2013 | 09:13:17
933 lượt xem
Theo Vụ Dự báo và Thống kê tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng dự báo việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý là rủi ro lớn nhất đối với việc kiểm soát lạm phát trong năm 2013.

Tác động của môi trường kinh doanh chung của nền kinh tế đến hoạt động kinh doanh của TCTD. Nguồn: Vụ Dự báo và Thống kê tiền tệ NHNN

Báo cáo kết quả tổng hợp điều tra về xu hướng kinh doanh của tổ chức tín dụng (TCTD) vừa công bố cho thấy “điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý” được các TCTD đánh giá là nguyên nhân quan trọng nhất tác động tới diễn biến lạm phát năm 2013; các nguyên nhân xếp sau là: “thay đổi chính sách tiền tệ”, “thay đổi chính sách tài khóa”…

 

Như vậy, theo các TCTD, nỗ lực kiềm chế lạm phát trong năm 2013 phụ thuộc lớn vào việc ổn định giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Kiềm chế lạm phát thực sự là một thách thức lớn, đặc biệt trước bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 với việc đề ra mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng CPI chỉ khoảng 6%-6,5% trong năm 2013 (thấp hơn tốc độ tăng CPI là 6,81% trong năm 2012) trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2013 cao hơn số thực hiện năm 2012 (5,5% so với 5,03%)

 

Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng ghi nhận 89% TCTD kỳ vọng CPI năm 2013 sẽ tăng ở mức  một con số; trong đó, mức tăng được kỳ vọng nhiều nhất là từ 5% đến dưới 10% (gần 70% TCTD lựa chọn).

 

Với kỳ vọng đó, các TCTD tin tưởng sẽ tạo động lực cho việc giảm mặt bằng lãi suất của cả huy động vốn và cho vay tiền đồng. Theo đó, hầu hết TCTD kỳ vọng lãi suất huy động vốn và cho vay tiền đồng giảm trong đó mức giảm được kỳ vọng nhiều nhất là không quá 2% (gần 70% TCTD lựa chọn).

 

Đồng thời, Vụ Dự báo và Thống kê tiền tệ cũng cho rằng các TCTD đã thận trọng hơn khi đánh giá về môi trường kinh doanh chung của nền kinh tế năm 2013. Theo đó, chỉ có 17% TCTD cho rằng môi trường kinh doanh chung của nền kinh tế tác động thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của họ trong 6 tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, các TCTD cũng kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện hơn nếu nhìn vào cả năm 2013 so với năm 2012 (36% TCTD cho rằng môi trường kinh tế chung sẽ tác động thuận lợi hơn đối với hoạt động kinh doanh của họ).

 

Những thận trọng trên có cơ sở là trong tháng 12-2012 khi nhìn lại thực trạng 6 tháng cuối năm 2012, 60% TCTD nhận định lại rằng môi trường kinh doanh chung đã ảnh hưởng tiêu cực và rất tiêu cực đến việc kinh doanh của họ, trong khi vào 6 tháng trước đó chỉ 20% TCTD có nhận xét này.

 

Nguồn Thời báo kinh tế Sài Gòn

  • Từ khóa