Thứ 3, 23/07/2024, 10:23[GMT+7]

Ngân hàng cổ phần được 'trả lại' hơn 15.000 tỷ vốn tự có

Thứ 4, 13/03/2013 | 14:41:26
640 lượt xem
Báo cáo ban đầu của Ngân hàng Nhà nước cho biết vốn tự có của khối cổ phần giảm hơn 30.800 tỷ đồng, nhưng số liệu đính chính sau đó cho biết chỉ giảm hơn 16.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận sụt mạnh khiến vốn tự có của các ngân hàng cổ phần giảm đáng kể.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước về tình hình của các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 31/1, dù vốn điều lệ tăng không đáng kể nhưng vốn chủ sở hữu của các nhà băng trong hệ thống "bay hơi" khá nhiều. Riêng khối cổ phần, vốn tự có của các nhà băng giảm hơn 16.000 tỷ đồng (8,93%). Trước đó, số liệu ban đầu được Ngân hàng Nhà nước công bố, mức giảm này lên tới 30.800 tỷ đồng (tương đương 17,3%) chỉ trong tháng 1.

 

Nguyên nhân có sự nhầm lẫn về số liệu này theo giải thích của nhà điều hành là "một số ngân hàng cung cấp thông tin không chính xác". Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi rà soát lại, thông tin thống kê về vốn tự có thay đổi và mức giảm ít hơn nhiều ban đầu.

 

Mặc dù vậy, tổng vốn chủ sở hữu của các nhà băng cổ phần đến ngày 31/1 vẫn thấp hơn nhiều so với vốn điều lệ. Theo thống kê, vốn chủ sở hữu của nhóm này chỉ còn 166.794 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ là 178.249 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia, việc vốn chủ giảm đáng kể do trích lập dự phòng rủi ro xử lý nợ xấu ngoài ăn sâu vào lợi nhuận đã phải "xém" cả vào vốn chủ sở hữu.

 

Việc vốn tự có tăng trưởng âm trong tháng 1 là thể hiện rõ nhất của năm tài chính khó khăn 2012 đối với toàn ngành ngân hàng. Lợi nhuận giữ lại sau phân phối là một trong những yếu tố giúp tăng vốn tự có. "Tuy nhiên, năm 2012 lợi nhuận sụt giảm mạnh như vậy nên chỉ tiêu này sụt giảm là điều dễ hiểu", một chuyên gia bình luận.

 

Về tổng tài sản, tháng 1 cũng cho thấy sự sụt giảm đáng kể của toàn hệ thống. Tổng tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã ‘bốc hơi’ hơn 102.000 tỷ đồng so với cuối năm 2012 và còn dưới 5 triệu tỷ đồng. Việc sụt giảm mạnh hơn 83.000 tỷ đồng tài sản đã khiến nhóm này có khối tài sản ít hơn các nhà băng cổ phần. Theo đó, các nhà băng cổ phần dù bốc hơi hơn 31.000 tỷ trong tháng 1 nhưng vẫn đạt mức hơn 2,1 triệu tỷ đồng.

Nguồn vnexpress.vn

 

 

 

  • Từ khóa