Thứ 3, 23/07/2024, 04:32[GMT+7]

Xử lý được gần 5.500 tỷ đồng nợ xấu trong quý I

Thứ 3, 28/05/2013 | 18:04:33
562 lượt xem
Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, từ khi triển khai Quyết định 780 đến nay, TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng trên 280.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong 5 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai các giải pháp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và đến nay đã đạt được một số kết quả:

Thứ nhất, mặt bằng lãi suất cho vay giảm mạnh, từ 2 - 4%/năm, đã giúp doanh nghiệp và người dân giảm chi phí vay vốn.

Hiện nay, đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp có thể vay vốn với lãi suất ngắn hạn phổ biến từ 8 - 10%/năm, trung dài hạn từ 11 - 12%/năm, đối với khách hàng tốt chỉ từ 7 - 8%/năm. Với mặt bằng này, lãi suất cho vay đã trở về mức của giai đoạn 2005 - 2006.

Đối với các khoản vay cũ, doanh nghiệp cũng được các ngân hàng giảm mạnh lãi suất, tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất trên 15%/năm đến này chỉ còn 12,9% so với tỷ trọng 65% vào tháng 7/2012. Thời gian tới, lãi suất còn tiếp tục giảm nữa do từ đầu tháng 5, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã cam kết giảm về mức tối đa 13%/năm.

Thứ hai, NHNN đã thấy được nút thắt gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, đó là nhiều doanh nghiệp không có khả năng trả nợ khi đầu ra khó khăn, không còn tài sản đảm bảo.

Do đó, NHNN đã cho phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng theo tinh thần của Quyết định số 780/QĐ-NHNN. Kể từ khi triển khai đến nay, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng trên 280.000 tỷ đồng.

Theo bà Hồng, chính sách này đã góp phần hạn chế tốc độ gia tăng nợ xấu, đồng thời hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận vốn của nhiều doanh nghiệp. Kết quả thực hiện cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2013, tín dụng tăng 2,11%, tuy thấp so với mục tiêu 12% của cả năm nhưng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Thứ ba, về xử lý nợ xấu, ngay từ cuối năm 2012, NHNN đã chỉ đạo các TCTD sử dụng khoảng 69.200 tỷ đồng để xử lý nợ xấu, trong 3 tháng đầu năm 2013 xử lý thêm khoảng 5.480 tỷ đồng.

"Với sự đi vào hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) trong thời gian tới, quá trình xử lý nợ xấu sẽ được triển khai nhanh hơn", bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, ngoài việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về lãi suất, tín dụng, xử lý nợ xấu, các giải pháp điều hành của NHNN thời gian qua đã góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp, tỷ giá và thị trường ngoại hối, dự trữ ngoại hối Nhà nước được tăng cường, an toàn hệ thống được đảm bảo.

Nguồn Đầu tư Chứng khoán

 

  • Từ khóa