Qũy tín dụng nhân dân Đông La Điều hòa vốn phục vụ nhân dân phát triển kinh tế
Cơ sở may Lan Anh của anh Bùi Phó Duật (thôn Đồng Vi), một trong những thành viên của Quỹ TDND Đông La tạo việc làm ổn định cho trên 50 lao động.
Chúng tôi đến thăm Cơ sở may Lan Anh (thôn Đồng Vi) - một trong những thành viên vay vốn có hiệu quả của Quỹ. Đi lên từ nghề thêu ren xuất khẩu nhưng do không có thị trường tiêu thụ nên năm 2009, anh Bùi Phó Duật (chủ cơ sở) chuyển sang may gia công quần áo xuất khẩu. Với 75 triệu đồng vay từ Quỹ cộng với vốn tự có, anh Duật đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua máy khâu. Đến nay, anh Duật đã mua được 70 máy khâu, quy mô nhà xưởng hơn 1.000 m2. Không chỉ tạo việc làm cho con em trong xã, cơ sở thu hút những lao động ở các xã lân cận như Đông Xá, Đông Sơn với mức thu nhập trung bình từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Rời Cơ sở may Lan Anh, chúng tôi đến thăm mô hình trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Sanh (thôn Thuần Túy).
Năm 2007, anh Sanh đã mạnh dạn đấu thầu 5.000 m2 vùng đất chuyển đổi của xã để phát triển mô hình kinh tế trang trại, trong đó 3.000 m2 đào ao thả các loại cá truyền thống, diện tích còn lại chăn nuôi lợn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, năm 2013, anh Sanh đã đầu tư mô hình nuôi lợn siêu sạch với quy mô 4 ô chuồng, nuôi 200 con lợn. Là một trong những thành viên lâu năm của Quỹ, anh Sanh cho biết: Quỹ TDND Đông La luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các thành viên tiếp cận được nguồn vốn vay, không gây phiền hà về các thủ tục vay vốn kể cả trong thời điểm khó khăn nhất.
Đó chỉ là hai trong nhiều thành viên vay vốn từ Quỹ TDND Đông La mang lại hiệu quả cao. Ông Đỗ Cao Tuyển, Giám đốc Quỹ TDND Đông La cho biết: 6 tháng đầu năm 2013, Quỹ đã giải ngân cho 336 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay 41 tỷ đồng và dư nợ đạt 36,079 tỷ đồng, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp 11,6 tỷ đồng, cho vay kinh doanh dịch vụ 19 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng và vay khác 5,479 tỷ đồng. Thực hiện các chủ trương, giải pháp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thời gian qua, Quỹ thường xuyên điều chỉnh lãi suất tiền gửi, tiền vay, đồng thời thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã và niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch. Đặc biệt, để bảo đảm lợi ích của các thành viên, Quỹ TDND Đông La còn điều chỉnh giảm lãi suất đồng loạt cho các hợp đồng tín dụng đang còn dư nợ tại Quỹ từ mức lãi suất trên 1,25%/tháng xuống còn 1,25%/tháng (vào cuối tháng 3/2013) và trên 1,15%/tháng xuống còn 1,15%/tháng (cuối tháng 6/2013).
Không chỉ thực hiện tốt hoạt động cho vay, ngay từ khi thành lập, Quỹ TDND Đông La còn chủ động khai thác mọi nguồn vốn trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bằng nhiều biện pháp: áp dụng linh hoạt cơ chế lãi suất tiền gửi tại mỗi thời điểm; không ngừng hoàn thiện và cải tiến quy trình nghiệp vụ; tích cực tuyên truyền xây dựng thương hiệu; tăng cường tiếp thị khách hàng tại các buổi chi trả lương, trợ cấp cho nhân dân tại UBND xã; thực hiện gửi góp tiết kiệm với số tiền từ 200.000 đồng trở lên... Quỹ đã tạo uy tín với nhiều khách hàng trên địa bàn xã. Đến ngày 30/6/2013, tổng vốn huy động của Quỹ đạt 32,738 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2012.
Mặc dù thời gian hoạt động tuy ngắn nhưng với những kết quả đã đạt được, Quỹ TDND Đông La vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng “Bông lúa vàng” do Hiệp hội Quỹ TDND Việt Nam trao tặng (năm 2010), Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam (năm 2010), Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2012), 5 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”... Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Quỹ tăng cường triển khai các hoạt động với mục tiêu “An toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, thực sự là điểm đến tin cậy, là người bạn đồng hành, là nơi gửi trọn niềm tin của mọi cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức kinh tế - xã hội”. Đến 31/12/2013, Quỹ TDND Đông La phấn đấu phát triển thêm 15 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 1.120 người; vốn điều lệ 1,3 tỷ đồng; nguồn vốn huy động 35 tỷ đồng và tổng dư nợ 38,8 tỷ đồng.
Bài, ảnh: Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả