Tín dụng chính sách ở Vũ Thư: Giúp người dân thoát nghèo
Với phương châm hoạt động: Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, song song với việc huy động nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư đã thực hiện nhiều mô hình, phương thức hỗ trợ vốn, lấy người nghèo và các đối tượng chính sách làm trung tâm, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Tính đến ngày 30/11/2024, nguồn vốn cho vay của Phòng giao dịch đạt trên 570 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tăng ở các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nguồn cho vay hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo giảm. Dư nợ cho vay đến hết tháng 11/2024 gần 572 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, nợ quá hạn chỉ có 181 triệu đồng. Ông Trần Ngọc Tưởng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư cho biết: Phòng giao dịch thực hiện phương thức ủy thác cho vay qua hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Việc ủy thác này phát huy được mạng lưới của các tổ chức chính trị - xã hội vì họ rất gần dân, gần đoàn viên, hội viên, việc bình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng; họ cũng thường xuyên hỗ trợ, giám sát hoạt động của hộ vay, từ đó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Bà Phạm Thị Bốn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thắng Lợi, xã Hòa Bình chia sẻ: Tổ có 37 thành viên vay vốn, dư nợ đến nay 1,6 tỷ đồng. Tôi thường xuyên theo dõi, đôn đốc các thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích; nhắc nhở, đôn đốc trả lãi, trả gốc đúng kỳ hạn; thành viên nào có nhu cầu vay mới, vay bổ sung tôi xem xét thực tế của gia đình, đề nghị Phòng giao dịch thẩm định cho vay. 100% thành viên vay vốn qua tổ sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không còn hộ nghèo, nhiều hộ có thu nhập cao.
Gia đình chị Lương Thị Liễu, xã Hòa Bình tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo qua kênh tín dụng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế. Với số vốn 40 triệu đồng, tuy chưa nhiều nhưng với mức lãi suất ưu đãi, thủ tục vay nhanh gọn đã giúp gia đình chị có vốn đúng thời điểm cần, đầu tư xây dựng chuồng, mua con giống về phát triển chăn nuôi tổng hợp. Chị Liễu chia sẻ: Quyết tâm thoát nghèo đã có song lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. May mắn tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm cầu nối cho tôi vay vốn chính sách phát triển mô hình. Hiện gia đình tôi nuôi gần 300 con gà, vịt, lợn, thỏ, chim bồ câu, mỗi năm thu lãi trên 50 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách là động lực quan trọng giúp tôi vươn lên thoát nghèo. Tôi vừa được vay bổ sung 40 triệu đồng để mở rộng chuồng, mua thêm con giống về nuôi nhằm tăng thu nhập cho gia đình.
Xã Hòa Bình có 4 đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách cho hàng trăm thành viên vay, dư nợ đạt trên 17 tỷ đồng. Ông Phạm Hồng Ánh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, vươn lên thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã đạt trên 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,15%. Nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của nhân dân trong xã còn lớn, địa phương sẽ rà soát, tổng hợp đề xuất ngân hàng giải ngân cho vay, đồng thời tuyên truyền các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, sinh lời, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
Để phát huy nguồn vốn tín dụng ưu đãi, bảo đảm nguồn vốn được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, công tác phân bổ, giao chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được minh bạch, công khai, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,04%.
Cơ sở sản xuất sản phẩm gia vị của anh Lê Đức Tân, xã Tân Bình giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
- Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 12.01.2024 | 17:06 PM
- Năm 2024 phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.700 nghìn tỷ đồng 27.12.2023 | 19:58 PM
- Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình: 30 năm xây dựng, đổi mới, phát triển, hiệu quả 23.08.2023 | 08:17 AM
- Triển khai hoạt động của quỹ TYM tại xã Hồng Tiến 10.07.2023 | 17:42 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ