Hơn 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm
Ảnh minh hoạ.
Lãi suất tiền gửi đang rục rịch tăng. Hiện một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động, nối tiếp xu hướng từ cuối năm ngoái. Mặc dù mức tăng chỉ từ 0,1- 0,6%/năm, nhưng xu hướng này đang có chiều hướng lan rộng ra nhiều ngân hàng khác, nhất là những ngân hàng thương mại tư nhân.
Đối với nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi, sự biến động của lãi suất tiền gửi, họ thường khá nhạy cảm. Bởi đây chính là một nguồn thu nhập của họ khi về già.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội tâm sự: "Tôi cách đây mấy ngày cũng đáo hạn và gửi tiếp. Nếu trên 1 tỷ, lãi suất bây giờ là 6% với kỳ hạn 6 tháng".
Trần Thị Ngọc - Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: "Cuối năm đã có đợt huy động cao hơn. Tuy nhiên, sang đầu năm, vì nơi trú ngụ của tiền chưa biết vào kênh nào cho ổn định nên họ thường có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng. Lãi suất tôi đang gửi tăng lên 0,1-0,2% tùy theo số tiền và tùy theo từng ngân hàng".
Sau Tết, lãi suất của nhiều ngân hàng đã được thay đổi theo hướng tăng lên. Trong khi các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước hầu như giữ nguyên lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng thương mại tư nhân đã được điều chỉnh tăng từ 0,3-06%/năm. Mốc lãi suất 6%/năm là mức phổ biến đã được nhiều ngân hàng thương mại tư nhân áp dụng.
Ông Nguyễn Minh Mẫn - Phụ trách nguồn vốn PVCombank cho biết: "Lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân vào ngân hàng tăng trưởng khá ổn định và có chiều hướng tăng nhẹ với dư lượng khoảng 600 tỷ so với tổng quy mô hoạt động của ngân hàng tư nhân. Thời điểm các ngân hàng tổ chức các chương trình khuyến mại để thu hút dòng tiền, phục vụ cho các nhịp tăng trưởng về tín dụng, cũng như các chương trình kinh doanh của ngân hàng dịp cuối năm".
Hiện đã có hơn 20 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Dự báo, lãi suất tiết kiệm trong nước có thể tăng nhẹ trong quý I/2025. Mức độ thay đổi của lãi suất cả huy động lẫn cho vay, trong năm nay còn phụ thuộc vào biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô khác như lạm phát hay tỷ giá. Và hiện, gửi tiết kiệm vẫn là kênh thu hút được lượng lớn tiền gửi từ dân cư khi cuối năm 2024, lượng tiền từ dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng đã lên tới 7 triệu tỷ đồng.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
- Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 12.01.2024 | 17:06 PM
- Năm 2024 phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.700 nghìn tỷ đồng 27.12.2023 | 19:58 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân
- Ra quân tháng thanh niên năm 2025
- Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình