Thứ 2, 24/02/2025, 14:03[GMT+7]

Ngành thuế: Tăng tốc ngay từ đầu năm

Thứ 2, 24/02/2025 | 10:40:14
215 lượt xem
Nguồn thu ngân sách có vai trò quan trọng, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất. Vì vậy, ngay từ đầu năm, ngành thuế đã tăng tốc, triển khai đồng loạt các giải pháp.

Công ty Cổ phần Đô Lương (Đông Hưng) đưa máy móc hiện đại vào phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thu nội địa cao nhất từ trước tới nay 

Năm 2024, Trung ương giao cho tỉnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8.578 tỷ đồng, trong khi kinh tế cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị; quyết tâm cao của ngành thuế luôn chủ động, linh hoạt trong triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. 

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2024, Thái Bình có số thu nội địa cao nhất từ trước tới nay, thực hiện trên 11.500 tỷ đồng, vượt 34,9% dự toán, tăng 17,9% so với năm 2023, là năm thứ hai đạt trên 11.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thuế và phí (trừ tiền sử dụng đất) thực hiện 5.981,7 tỷ đồng, vượt 23,1% dự toán; thu từ tiền sử dụng đất thực hiện 5.591 tỷ đồng, vượt 50% dự toán. 12/15 chỉ tiêu giao thu vượt dự toán. 

Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà là đơn vị cấp huyện hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách năm 2024 với tổng số thu gần 2.300 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2023, trong đó thu tiền sử dụng đất trên 1.820 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. 

Ông Đỗ Bá Khánh, Chi cục trưởng chia sẻ: Để đạt số thu vượt 74,5% dự toán giao, Chi cục luôn sát sao, kiên quyết, linh hoạt triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa bàn, theo từng thời điểm cụ thể. Triển khai biện pháp thu ngân sách, giao chỉ tiêu, phân công công tác thu nợ thuế, quản lý nguồn thu đến các đội thuế, công chức thuế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ chính sách, pháp luật thuế. Tiếp tục thực hiện hóa đơn điện tử, chuẩn hóa mã số thuế thu nhập cá nhân góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân... Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực vào sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 2 huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và của tỉnh. 

Cán bộ thuế tuyên truyền chính sách thuế cho hộ kinh doanh xã Minh Khai (Vũ Thư).

Tăng tốc ngay từ đầu năm 

Năm 2025, Thái Bình phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%; thu nội địa đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng trên 2.300 tỷ đồng so với Trung ương giao. 

“Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2025, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Cục Thuế tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu; đẩy mạnh khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng; tăng cường thu hồi nợ thuế, chống thất thu NSNN; tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế” - đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh. 

Dù đang tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW song để hiện thực hóa các mục tiêu thu NSNN năm 2025, Cục Thuế tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, những gợi mở của lãnh đạo tỉnh để xây dựng các phương án điều hành thu ngân sách theo từng tháng, quý. Ngay từ đầu năm đã phát động thi đua và giao nhiệm vụ thu, phân công theo dõi, đôn đốc, cưỡng chế thu nợ đọng thuế đến từng chi cục thuế, đội thuế, cán bộ thuế. 

Ông Phạm Ngọc Chanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Thời gian qua, sự thay đổi về mặt chính sách thuế cũng gây bất lợi cho việc thực hiện số thu dự toán, vì thế để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Phòng đã chủ động tham mưu cho đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tổ chức rà soát, xác định chính xác nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả; theo dõi chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho họ; cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý thuế ở tất cả các khâu... 

Một trong những nội dung quan trọng Cục Thuế tỉnh đặt lên hàng đầu, xuyên suốt, quyết định thành công của kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2025 là làm tốt công tác quản lý, thu hồi nợ thuế. Phát huy kết quả của năm 2024, ngành thuế đã thu được trên 4.400 tỷ đồng tiền nợ thuế các loại, ngay sau khi chốt nợ thuế tháng 12/2024, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế phân loại nợ, ban hành thông báo nợ thuế tới các doanh nghiệp còn nợ lớn hoặc cố tình chây ỳ. Công khai thông tin nợ thuế trên trang thông tin điện tử của ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm thu hồi tối đa các khoản nợ đọng, thu đúng, thu đủ, thu triệt để vào NSNN. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ thuế luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực thi công vụ hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin của người dân, doanh nghiệp. 

Với quyết tâm tăng tốc, bứt phá, ngành thuế tự tin tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH Toàn Thắng (Hưng Hà) luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước.

Thu Hiền