Nâng cao chất lượng tín dụng từ mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn
Khách hàng thực hiện thủ tục tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng.
“Bà đỡ” cho hộ nghèo
Quyết tâm thoát nghèo đã có song lại thiếu vốn, gia đình bà Nguyễn Thị Thành, xã Vũ Hội (Vũ Thư) được tổ TK và VV làm cầu nối với Ngân hàng CSXH vay 100 triệu đồng. Cùng với tiền vay của người thân, bà Thành đầu tư nuôi bò sinh sản. Chăm chỉ, cần mẫn chăm sóc đàn bò theo đúng hướng dẫn, sau 2 năm bà Thành đã đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá.
Bà chia sẻ: Nhiều năm làm ăn trong miền Nam không hiệu quả, vợ chồng tôi quyết định trở ra Bắc với mong muốn phát triển kinh tế tại quê hương. Thời gian đầu, vợ chồng tôi cũng xoay sở nhiều việc mà thu nhập vẫn bếp bênh. Qua tìm hiểu thấy nuôi bò sinh sản dễ, đầu ra không khó, gia đình quyết định chọn để phát triển kinh tế nhưng chưa đủ tiền đầu tư. Chia sẻ khó khăn với gia đình, tổ TK và VV thôn Năng Tĩnh đã kết nối gia đình tôi với ngân hàng, giúp tôi làm hồ sơ vay vốn. Có vốn, tôi đầu tư xây chuồng, mua giống tốt về nuôi. Lúc thấp nhất tôi nuôi 20 con bò sinh sản, cao điểm trong chuồng có tới 70 con. Từ chỗ tay trắng giờ mỗi năm gia đình đã có nguồn thu nhập 60 - 70 triệu đồng.
Hội Nông dân xã Vũ Hội có 9 tổ TK và VV với 73 thành viên, dư nợ hiện nay gần 5 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Các tổ TK và VV đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa ngân hàng với người cần vốn. Với sự tiếp sức của các tổ TK và VV, nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế đã thoát nghèo, toàn xã hiện chỉ còn 5 hộ nghèo vay vốn.
Với vai trò tổ trưởng tổ TK và VV thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng), bà Đức Thị Hoa luôn dành thời gian đến từng nhà thành viên để tuyên truyền chính sách tín dng, kiểm tra việc sử dng vốn, đôn đốc các hộ vay trả lãi, gốc đúng hạn, vận động hộ vay tiết kiệm chi tiêu, hình thành thói quen gửi tiết kiệm; kiểm tra thực tế gia đình có nhu cầu vay mới, vay bổ sung vốn để vốn đến đúng đối tượng.
Bà Hoa cho biết: Tổ hiện có trên 50 thành viên vay hơn 1,3 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH, chủ yếu là gói tín dng nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm... Trước thời hạn trả gốc vay 1 tháng, tôi sẽ nhắc các hộ thành viên để họ chủ động nguồn trả đúng hạn. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã sử dng hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chị Phạm Thị Gắt, thành viên tổ TK và VV thôn Đông Bình Cách chia sẻ: Được ngân hàng cho vay 50 triệu đồng, tôi đã đầu tư nuôi lợn và thả cá. Từ hộ nghèo của xã, sau 3 năm vay vốn gia đình đã có thu nhập ổn định, có tích lũy nuôi con ăn học. Ngân hàng cũng tin tưởng cho tôi vay vốn xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh hiện đại, góp phần nâng cao sức khỏe cho gia đình.
Kênh dẫn vốn, quản lý tín dụng an toàn
Toàn tỉnh hiện có gần 2.700 tổ TK và VV của các tổ chức chính trị - xã hội với trên 95.000 hộ thành viên. Đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh là trên 4.770 tỷ đồng với 95.424 khách hàng đang có dư nợ; nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội đang tham gia quản lý 4.765 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ, tăng 11,8% so với 31/12/2023, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05% tổng dư nợ. Các tổ TK và VV đã dẫn vốn tín dng chính sách đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Một trong những phương thức đặc thù ngân hàng triển khai thời gian qua là cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Đảm nhận vai trò giám sát xã hội và làm ủy thác một số nội dung, các tổ TK và VV đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nên một kênh dẫn vốn, quản lý vốn tín dng chính sách an toàn, hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Mô hình cũng góp phần xã hội hóa, công khai hóa hoạt động tín dng chính sách để nhân dân cùng tham gia giám sát và thực hiện, vì thế chất lượng tín dng chính sách ngày càng được nâng cao, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.
Hiện nay, khó khăn lớn nhất của nông dân là thiếu vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, vì vậy Hội Nông dân tỉnh đã đứng lên nhận ủy thác tín dng với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, thành lập tổ TK và VV tại các thôn để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ và làm thủ tc vay vốn.
Ông Bùi Quang Hộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Các cấp hội nông dân luôn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH cùng cấp thực hiện tốt nội dung ủy thác, thường xuyên tham gia họp giao ban với ngân hàng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ TK và VV; phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng với giải ngân nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp, phát huy hiệu quả vốn vay. Đến ngày 31/12/2024, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập gần 970 tổ TK và VV, nhận ủy thác trên 1.700 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho trên 34.000 hội viên vay; là tổ chức có nguồn vốn vay ủy thác cao, tăng nhanh qua các năm, năm 2024 tăng 12,6% so với năm 2023. Nhờ có nguồn vốn vay ủy thác, 859 hộ hội viên đã thoát nghèo; 11.395 hộ mới thoát nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; giúp 1.736 học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn học tập; tạo việc làm cho 4.800 hộ; trên 28.000 hộ có vốn xây mới công trình nước sạch và vệ sinh...
Tổ TK và VV được ví như “cánh tay nối dài” kết nối giữa người nghèo, đối tượng chính sách với nguồn vốn tín dng, góp phần giải ngân kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng th hưởng, giảm chi phí, thời gian cho người vay, giúp nâng cao thu nhập cho các gia đình. Kết quả hoạt động của mô hình còn góp phần nâng cao chất lượng tín dng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mc tiêu giảm nghèo bền vững.
Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình chị Nguyễn Thị Thành, xã Vũ Hội (Vũ Thư).
Trung Nghĩa
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
- Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 12.01.2024 | 17:06 PM
Xem tin theo ngày
-
Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW
- Công bố quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình
- Tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025
- Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Học tập suốt đời
- Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh