Thứ 4, 02/04/2025, 02:45[GMT+7]

Có thể đầu tư kênh nào khác khi vàng vượt 100 triệu đồng?

Thứ 2, 31/03/2025 | 08:34:07
571 lượt xem
Khi vàng neo ở mức đỉnh, chuyên gia khuyên người dân cân nhắc gửi tiền tiết kiệm, song song đầu tư trái phiếu và cổ phiếu - những kênh có hiệu suất tốt.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3 (TP HCM), tháng 3/2025.

Mỗi lượng vàng miếng SJC lập kỷ lục 100,7 triệu đồng. Giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh kim loại quý trên thị trường quốc tế thiết lập đỉnh mới 3.077 USD. Nguyên nhân được cho là nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và chứng khoán đi xuống.

Hiện tại, người dân muốn mua vàng miếng phải tới các cửa hàng của SJC và các nhà băng quốc doanh, họ cũng phải đặt trước qua kênh trực tuyến. Tình trạng giao dịch không thông suốt vẫn có nhưng chỉ ở mức cục bộ và tùy thời điểm. Song nhiều người dân chuộng mua, bán qua "chợ đen", tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi dự báo về giá vàng năm nay, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), khuyên những ai chưa sở hữu có thể phân bổ 10% danh mục vào kênh này. Còn với người dân đã có vàng, ông khuyên nên cân nhắc nếu mua tiếp ở vùng giá cao.

Theo bà Lại Thị Thanh Nga, cố vấn tài chính thuộc FIDT, giá vàng neo cao cũng là lúc nhà đầu tư có thể nhìn sang những hướng đầu tư mới. Bởi lẽ nếu tình hình thế giới ổn định hoặc có sự can thiệp của Nhà nước, giá có thể giảm. Đơn vị tư vấn và quản lý hơn 15.700 tỷ đồng tài sản này gợi ý nếu không mua vàng, nhà đầu tư có thể tham khảo các kênh như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu.

Tiền gửi ngân hàng là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp. Năm 2025, lãi suất tiền gửi tại các nhà băng tăng nhẹ nhờ chính sách điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước, nhưng vẫn chỉ quanh mức 5-6% mỗi năm. So với các kênh khác, con số này không quá nổi bật. Tuy nhiên, điểm cộng là người gửi không phải lo lắng về rủi ro, tiền luôn được giữ an toàn.

Chuyên gia khuyên có thể gửi tối đa khoảng 20-30% tài sản với kỳ hạn 6 tháng hoặc 1 năm để có khoản dự phòng linh hoạt, dễ rút ra khi cần.

Song song đó, trái phiếu doanh nghiệp cũng là kênh có lãi suất hấp dẫn. Trong bối cảnh lợi suất vượt trội so với lãi suất tiết kiệm, thường khoảng 7-10% mỗi năm, nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro tăng trưởng và cân bằng được khuyến nghị cân nhắc phân bổ 5-10% danh mục tài sản vào các trái phiếu doanh nghiệp an toàn. Đây là cơ hội để tận dụng mức lợi suất hấp dẫn và cải thiện hiệu quả đầu tư.

Nếu chọn tự tham gia, nhà đầu tư nên mua trái phiếu riêng lẻ từ các công ty lớn, có uy tín. Ngoài ra, đầu tư qua chứng chỉ quỹ trái phiếu cũng là lựa chọn tốt vì đã có các chuyên gia thay chúng ta quản lý.

Kênh tài sản đáng cân nhắc tiếp theo là cổ phiếu, được xem như cơ hội cho người kiên nhẫn. Theo thống kê từ đầu năm, đa số nhóm phân tích dự báo VN-Index sẽ đóng cửa cả năm thấp nhất trên 1.300 điểm, cao nhất có thể tiệm cận 1.500 điểm. Cơ sở cho các kịch bản đến từ dự phóng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, kinh tế phát triển nhanh hơn, chính sách tài khóa tiếp tục nới lỏng. Một số đơn vị còn dựa vào tốc độ giải ngân đầu tư công dự kiến nhanh gọn và khả năng nâng hạng thị trường đang đến gần.

Theo tính toán của FIDT nếu chọn đúng, nhà đầu tư có thể đạt mức sinh lời 10-15% mỗi năm, thậm chí cao hơn. Chuyên gia gợi ý nên dành 50-60% tài sản cho chứng khoán nếu sẵn sàng chờ đợi kết quả sau vài năm.

Ngoài việc trực tiếp mua, sự lựa chọn an toàn cho những người mới là các quỹ mở cổ phiếu hoặc quỹ ETF - nơi giao tiền cho chuyên gia quản lý, không cần tự mình theo dõi quá nhiều. Tuy nhiên khi kinh tế có dấu hiệu chững lại, nên giảm bớt tỷ lệ này để bảo vệ số tiền đã kiếm được.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại một công ty chứng khoán ở quận 1, TP HCM. Ảnh: An Khương

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại một công ty chứng khoán ở quận 1, TP HCM. 

Với những ai muốn dành trọn tiền nhàn rỗi cho chứng khoán, ông Nguyễn Đại Hiệp, Giám đốc Tư vấn khách hàng cá nhân của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), gợi ý ở góc nhìn cân bằng, nhà đầu tư có thể chia làm hai.

Một nửa rót vào nhóm cổ phiếu tăng trưởng dài hạn (trên 1 năm), hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế và phục hồi chính sách như ngân hàng (VCB, ACB); bất động sản khu công nghiệp (SZC, LHG); bất động sản dân dụng (KDH); thép (HPG); logistic (GMD)... Số còn lại rót vào nhóm ngắn hạn như chứng khoán (SSI, HCM); xây dựng (CTD), đầu tư công (VCG) hay các cổ phiếu liên quan giá hàng hóa (cao su, vận tải biển, chăn nuôi heo) để bắt sóng theo chu kỳ và tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia VDSC lưu ý cần tránh mua đuổi theo tin tức khi thị trường đang ở vùng nhạy cảm quanh ngưỡng kháng cự 1.340-1.350 điểm. Thay vào đó, nhà đầu tư tập trung vào định giá và nhóm cổ phiếu ở các ngành trên, những mã có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư nên cân nhắc cả rủi ro biến động của tỷ giá, động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump để phân bổ danh mục ngắn hạn cho hợp lý.

"Thực tế còn tùy vào điều kiện tài chính, kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, nên tìm các cơ hội mà ở đó sự bất định cao nhưng rủi ro ở mức thấp", ông Hiệp nhấn mạnh.

Theo: vnexpress.net