Thứ 5, 04/09/2025, 17:16[GMT+7]

Gần 166 triệu USD giúp Việt Nam nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện sinh kế cho người nghèo

Chủ nhật, 10/11/2013 | 10:10:36
960 lượt xem
Đây là số tiền trong hai hiệp định vay vốn và một hiệp định tài trợ không hoàn lại được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ký hôm 8/11 để nâng cấp hạ tầng môi trường và bền vững khí hậu ở ba đô thị loại II, tăng cường sử dụng các dịch vụ và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại năm tỉnh khu vực Tây Nguyên, nâng cao tiếp cận các cơ hội sinh kế và thu nhập cho người nghèo ở thị trấn trên hành lang Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS).

Ảnh minh họa.

Khoản vay ưu đãi thứ nhất trị giá 95 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) của ADB sẽ tài trợ cho Dự án Phát triển các đô thị loại II ở Buôn Ma Thuột, Hà Tĩnh và Tam Kỳ. Dự án này sẽ giải quyết vấn đề phát triển đô thị một cách đồng bộ, giảm thiểu rủi ro thiên tai, bền vững khí hậu và cải thiện môi trường. Dự án này cũng hỗ trợ cho quản lý tốt hơn các chất thải rắn, nâng cấp đường đô thị nhằm cải thiện kết nối và sơ tán khi có thiên tai và hoàn thành các tuyến đê chống lũ lụt, các kênh thoát nước và các hồ điều hòa phục vụ công tác phòng chống lũ lụt. Hỗ trợ quản lý dự án và xây dựng năng lực để phát triển các đô thị loại II thành các trung tâm bền vững, an cư tiện lợi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong các khu vực đó là một phần được lồng ghép trong thiết kế dự án.

 

Khoản vay ADF thứ hai trị giá 70 triệu USD  cho Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn hai. Dự án sẽ giúp Chính phủ kéo giảm hơn nữa tỷ lệ tử vong bà mẹ khi sinh và tử vong trẻ sơ sinh bằng cách giải quyết các vấn đề tiếp cận tới các trạm y tế cộng đồng và những khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa các trung tâm y tế cộng đồng và bệnh viện đồng thời tăng cường công tác quản lý y tế cấp tỉnh tại 5 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên bao gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

 

Hiệp định tài trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ 833.000 USD không hoàn lại từ Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản (JFPR) và do ADB điều hành cho Dự án Hỗ trợ Sinh kế các thị trấn trên hành lang GMS. Dự án JFPR này sẽ hỗ trợ các mục tiêu của các dự án sử dụng vốn vay cho việc chuyển đổi các hành lang giao thông GMS thành các hành lang kinh tế toàn diện thông qua tăng cường tiếp cận các cơ hội sinh kế và thu nhập qua việc tạo ra các kênh hỗ trợ cho những người bán hàng rong, phần lớn là phụ nữ, cũng như tập huấn và quản lý chương trình cho các cán bộ thị trấn, thị xã.

Nguồn cand.com

  • Từ khóa