Thứ 5, 04/12/2025, 20:50[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Liên Giang Tiếp sức cho người dân làm giàu

Thứ 4, 13/11/2013 | 08:54:11
922 lượt xem
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 17 năm qua, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) xã Liên Giang (Đông Hưng) đã tạo dựng được thương hiệu vững chắc, thu hút được lòng tin của đông đảo khách hàng và là điểm tựa tiếp sức cho người dân vay vốn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

Hoạt động giao dịch của Quỹ Tín dụng nhân dân xã Liên Giang (Đông Hưng). Ảnh: Thành Tâm

Được dẫn tới thăm mô hình nuôi ba ba của ông Nguyễn Gia Ké, thôn Minh Hồng, xã Liên Giang chúng tôi càng hiểu rõ hơn hiệu quả đồng vốn của Quỹ. Sau 27 năm đi bộ đội trở về quê hương, ông Ké thấy nhiều diện tích ao bị bỏ hoang nên từ năm 1998 ông đã nuôi cá giống phục vụ bà con nuôi thả, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/năm.

Năm 2010, ông thấy mô hình nuôi ba ba Ấn Độ trong miền Nam đem lại hiệu quả kinh tế cao, ông vay vốn của Quỹ TDND Liên Giang 500 triệu đồng để đầu tư đào hơn 4 sào ao, xây bờ và mua trứng ba ba về gây giống. Tới nay, mô hình của ông có khoảng 5.000 con ba ba nuôi gối vụ, trong đó có 2.000 con loại to và 3.000 con ba ba giống. Trong tháng 11 này, ông sẽ xuất khoảng 6 tạ ba ba với giá từ 250.000 - 280.000 đồng/kg, dự tính thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Tới thăm cơ sở may Ngọc Linh, thôn Hữu, xã Mê Linh, anh Trần Tiến Khoa, chủ cơ sở cho chúng tôi biết: “Những người có nhu cầu vay vốn lớn như chúng tôi đã có Quỹ TDND là điểm tựa vững chắc. Cùng với số vốn sẵn có của gia đình, Quỹ đã cho vay 300 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc trang thiết bị, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó gia đình làm ăn hiệu quả hơn, có thu nhập cao hơn. Đến nay, trung bình hàng tháng cơ sở hoàn thiện trên 15.000 sản phẩm quần áo, không chỉ đem lại thu nhập 50 triệu đồng/tháng mà còn tạo việc làm cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng”.   

Ghé thăm xưởng sản xuất khung nhôm cửa kính của anh Phạm Văn Phương, thôn Hữu, chúng tôi được biết, từ năm 2009 đến nay nhờ được vay 400 triệu đồng của Quỹ TDND xã Liên Giang, hai vợ chồng anh đã đầu tư mua máy móc, trang thiết bị mở xưởng sản xuất khung nhôm, cửa kính, i nox, nhựa, đá xẻ, mở cửa hàng tạp hóa thu lãi vài trăm triệu đồng/năm. Các sản phẩm của anh không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong huyện mà còn vươn ra thị trường các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Bình quân mỗi tháng anh xuất hàng nghìn sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng, tạo việc làm cho 6 lao động với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Đó chỉ là 3 trong số hàng nghìn lượt khách hàng vay vốn của Quỹ phát triển kinh tế gia đình đem lại hiệu quả cao. Đến hết tháng 10/2013 tổng nguồn vốn của Quỹ đạt trên 66 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tại chỗ chiếm gần 61 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, Quỹ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dư nợ cho vay đến tháng 10/2013 đạt khoảng 61 tỷ đồng, trong đó cho vay lĩnh vực chăn nuôi chiếm cao nhất, đạt 23,5 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh đạt gần 20 tỷ đồng và sinh hoạt đạt trên 17 tỷ đồng.

Để có kết quả trên, ông Nguyễn Trung Lượng, Giám đốc Quỹ TDND xã Liên Giang khẳng định: Những năm qua, Quỹ luôn chú trọng công tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, thông qua hội nghị thôn, xóm. Để trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng, Quỹ thực hiện phương châm “gửi vào thuận tiện, rút ra dễ dàng” với thái độ vui vẻ, nhiệt tình, vừa lòng khách gửi, vui lòng khách vay.

Để người gửi tiền yên tâm, Quỹ còn đóng bảo hiểm tiền gửi cho người gửi. Ngoài ra, Quỹ thực hiện huy động tiền gửi các kỳ hạn, vận dụng cơ chế lãi suất linh hoạt, hợp lý để khuyến khích người gửi tiền, tăng giờ mở cửa giao dịch, làm thêm giờ, chi trả kịp thời khách hàng rút tiền đúng kỳ hạn hoặc trước hạn. Đặc biệt, Quỹ còn đảm nhận dịch vụ chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước góp phần tăng thêm uy tín, vị thế của Quỹ. Do đó đến nay Quỹ đã có 2.779 thành viên, trong đó nhiều thành viên gửi tới hàng trăm triệu đồng.

Năm 2006, Quỹ mở thêm 2 phòng giao dịch ở xã Phú Lương và xã Mê Linh, huy động được trên 25 tỷ đồng. Song song với công tác huy động vốn, Quỹ coi công tác tín dụng là vấn đề sống còn của mình. Phân công 15 cán bộ phụ trách trên địa bàn 3 xã để kiểm tra thẩm định trước, trong và sau khi cho vay đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ tín dụng và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh. Nhờ vậy các món vay đều được thẩm định chặt chẽ, cán bộ tín dụng thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay, tài sản thế chấp, khả năng trả nợ... vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả, không còn nợ xấu phát sinh.

Nhờ đồng vốn của Quỹ các hộ dân trên địa bàn 3 xã đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng dịch vụ buôn bán, góp phần đưa tỷ lệ hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng cao, đời sống người dân ngày càng cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. 

Thu Thủy

  • Từ khóa