Thứ 4, 04/06/2025, 00:09[GMT+7]

“An cư” nhờ vốn vay ưu đãi

Thứ 2, 02/06/2025 | 09:17:54
663 lượt xem
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hưng Hà thời gian qua đã giải ngân kịp thời vốn vay ưu đãi cho các đối tượng vay để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định của Chính phủ. Nhờ đó, nhiều hộ thu nhập thấp có điều kiện mua, xây mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Nguyễn Đình Khuynh, xã Duyên Hải đã hiện thực hóa ước mơ có ngôi nhà mới nhờ được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà hỗ trợ vốn kịp thời.

Cùng cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà chúng tôi tới thăm ngôi nhà khang trang, hiện đại của vợ chồng anh Nguyễn Đình Khuynh, xã Duyên Hải. Căn nhà được khởi công từ tháng 3/2024, diện tích 120m2, 2 tầng, tổng dự toán công trình 1,4 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng chính sách cho vay 600 triệu đồng. Anh Khuynh chia sẻ: Tôi làm ở Ban CHQS xã, vợ làm công ty may, thu nhập thấp, con nhỏ, từ trước tới nay ở cùng nhà với bố mẹ, nhiều thế hệ ở cùng nhau nên nhà chật chội. Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch xây nhà mới nhiều năm trước nhưng tiền tích cóp chỉ đủ xây nhà nhỏ, 1 tầng, muốn xây luôn nhà 2 tầng, rộng rãi, khang trang phải vay thêm. Qua tìm hiểu tôi thấy có chương trình cho vay ưu đãi để xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở qua hệ thống Ngân hàng CSXH theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100) với nhiều ưu điểm như lãi suất ưu đãi, thời hạn vay tới 25 năm, 6 tháng mới trả gốc 1 lần, đặc biệt là phù hợp với mức thu nhập của hai vợ chồng, tôi đã đăng ký vay. Thủ tục vay nhanh gọn, cán bộ ngân hàng về tận xã giải ngân rất thuận tiện.

Sau bao năm anh Nguyễn Đức Thọ, xã Hồng Lĩnh, phải cho con ở nhờ nhà ông bà, còn anh chị kê cái giường để ngủ tạm trong gian hàng nhỏ, chật, nứt vách, cứ mưa bão là lo đổ. Vợ làm công nhân còn anh Thọ ở nhà buôn bán nhỏ nuôi 2 con ăn học, “ăn chắc để dành” gần 20 năm cũng chưa đủ để xây ngôi nhà mơ ước. Năm 2024, anh được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho vay 700 triệu đồng để thực hiện việc lớn thứ 3 của đời mình là xây nhà. Đến nay, ngôi nhà 2 tầng, rộng 70m2 của gia đình anh đang trong giai đoạn hoàn thiện. Sắp được ở trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, anh Thọ phấn khởi cho biết: Tôi tham khảo nhiều ngân hàng thương mại để vay tiền xây nhà nhưng lãi suất rất cao, biết Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho vay vốn ưu đãi xây nhà theo Nghị định số 100 tôi rất mừng vì lãi suất thấp, phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Qua thẩm định, tôi được vay 700 triệu đồng, thời hạn vay là 20 năm, với thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng hiện nay có thể trích một phần trả lãi và gốc theo quy định. Khi vay, ngân hàng làm cho thẻ tín dụng, cài phần mềm SmartBanking trên điện thoại thông minh, tiền vay, tiền trả lãi, trả nợ gốc định kỳ tôi ngồi ở nhà hoặc bất cứ đâu chỉ cần vài thao tác để chuyển tiền vào thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ tự động trừ mà không phải dùng tiền mặt, không phải đến điểm giao dịch cũng không phải ký nhiều loại giấy từ như trước, rất nhanh chóng, thuận tiện.

Thời gian qua, nhờ tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị định số 100 mà nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã xây dựng được nhà ở khang trang, yên tâm làm việc, từng bước ổn định cuộc sống. Anh Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho biết: Chương trình cho vay vốn theo Nghị định số 100 thông qua hệ thống ngân hàng CSXH có mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, tối đa không quá 1 tỷ đồng, lãi suất hiện là 6,6%/năm, thời gian vay vốn tối đa 25 năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Xác định việc giải ngân kịp thời vốn vay ưu đãi có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho các đối tượng có thu nhập thấp xây nhà ở vững chãi, an cư lạc nghiệp, đơn vị thực hiện cho vay vốn trực tiếp tại Phòng Giao dịch, đồng thời ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, giải ngân ngay tại trụ sở cấp xã. Cùng với đó, đơn vị cử cán bộ hướng dẫn người dân vay vốn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tập trung thẩm định, xử lý trong thời gian ngắn nhất để giải ngân vốn tạo thuận lợi cho khách hàng triển khai xây nhà sớm, theo kế hoạch. Đến nay, dư nợ đơn vị cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100 là gần 21 tỷ đồng, với 59 khách hàng còn dư nợ; trong đó từ đầu năm đến nay là 4 khách hàng với số tiền 2 tỷ đồng.

Với những ưu đãi mà chương trình cho vay theo Nghị định số 100 mang lại thật sự là “cứu cánh” của nhiều gia đình có thu nhập thấp có dự định mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa đủ kinh phí. Qua rà soát, trên địa bàn huyện nhu cầu vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở còn nhiều, vì thế, chúng tôi tiếp tục tham mưu với ngân hàng, chính quyền cấp trên bố trí nguồn vốn cho vay, đồng thời tổ chức thu lãi, thu tiền gốc của các hộ theo quy định để quay vòng vốn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho công chức, viên chức và công nhân, người lao động thu nhập thấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Đức Thọ, xã Hồng Lĩnh xây nhà mới từ vốn vay chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Thu Hiền