Hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Minh Xuyên
Từ nguồn vốn hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Sửu (thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh, Hưng Hà) đã đầu tư nuôi bò giải quyết việc làm lúc nông nhàn.
Chị Nguyễn Thị Sửu là một trong những thành viên như thế. Ðược xếp trong diện hộ nghèo của thôn, những năm qua, hoàn cảnh gia đình chị Sửu rất khó khăn, hai con đang trong độ tuổi ăn học, chồng chị lại đau yếu luôn. Cả gia đình chị Sửu chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập chính là 7 sào ruộng và 4 sào cây màu trên vùng đất bãi. Tiền thuốc men cho chồng và tiền học hàng tháng của con khiến cho gia đình chị đã nghèo lại càng nghèo hơn. Trong căn nhà cấp 4, chị Sửu tâm sự với chúng tôi: “Năm 2013, may được Tổ TK&VV thôn Minh Xuyên cho vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo chứ không thì tôi không biết phải xoay xở làm sao”.
Nhờ nguồn vốn vay đó, chị Sửu đã đầu tư nuôi 1 con bò và chăn nuôi lợn, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Còn đối với chị Phạm Thị Suốt thì vốn tín dụng ưu đãi như “chiếc phao” giúp con chị yên tâm đến trường. Chồng mất sớm do tai nạn giao thông nên chị Suốt phải gánh trên vai trọng trách trụ cột gia đình với hơn 2 triệu đồng tiền lương hưu hàng tháng. Tâm sự với chúng tôi, chị Suốt cho biết: “Cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học của con mà tôi mừng ít lo nhiều vì không biết sẽ lấy tiền đâu ra cho con ăn học nữa. May mắn thay, 6 năm trước, Chính phủ đã có chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, tôi đã làm hồ sơ đăng ký vay tiền cho các cháu đi học. Tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết cảm ơn Ðảng và Chính phủ nhiều lắm”.
Ðó là hai trong số nhiều hộ được Tổ TK&VV thôn Minh Xuyên cho vay vốn mang lại hiệu quả cao. Ðến ngày 18/2, Tổ TK&VV thôn Minh Xuyên được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hưng Hà ủy thác cho vay bốn chương trình với tổng số tiền 1.130 triệu đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo 150 triệu đồng (7 hộ), cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 616 triệu đồng (27 hộ), cho vay giải quyết việc làm 160 triệu đồng (8 hộ) và cho vay hộ cận nghèo 204 triệu đồng (8 hộ). Chị Phạm Thị Là, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Minh Xuyên cho biết: Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, Tổ thường thông báo tới hội viên số tiền có thể cho vay từng đợt, nhắc nhở, đôn đốc hộ vay trả nợ gốc và lãi đúng hạn, đồng thời phổ biến các chính sách mới của NHCSXH. Tham gia sinh hoạt ở Tổ, các thành viên không những được phổ biến nhiều kiến thức xã hội mà còn học hỏi kinh nghiệm của nhau để ứng dụng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trước mỗi đợt giải ngân, Tổ luôn tổ chức họp bình xét dân chủ, công khai, bảo đảm đúng đối tượng, đồng thời hướng dẫn các hộ vay làm thủ tục đúng quy định. Bên cạnh đó, Tổ còn thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nội dung hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH từ khâu bình xét cho vay đến khâu thu lãi, đôn đốc trả nợ khi đến hạn; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay của thành viên, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót trong việc sử dụng vốn vay.
Chính vì vậy, thời gian qua, Tổ không có trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, thực hiện trả gốc và lãi đúng quy định, không có nợ quá hạn, 100% hội viên chấp hành đầy đủ quy ước hoạt động của Tổ, tích cực tham gia các hoạt động do Tổ phát động. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ cho vay, Tổ TK&VV thôn Minh Xuyên còn đứng đầu toàn xã trong việc vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện. Tất cả các thành viên trong Tổ đều tự nguyện gửi tiết kiệm 50.000 đồng/người/tháng cho tháng đầu tham gia và 20.000 đồng/người/tháng cho các tháng tiếp theo. Ðến nay, toàn Tổ đã tiết kiệm được 18 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ðoàn Hồng Mạnh, Trưởng thôn Minh Xuyên cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp nhiều hộ gia đình trong thôn thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần không nhỏ đưa địa phương sớm thành công trong xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt, vụ xuân năm 2014, Minh Xuyên còn vận động được nhân dân gieo cấy 100% diện tích giống ngắn ngày với các giống lúa cho năng suất và chất lượng cao. Thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thôn chỉ còn 2,45%.
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội