Hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm
Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tại xã Vũ Phúc (thánh phố Thái Bình).
Chương trình cho vay GQVL được NHCSXH Chi nhánh tỉnh nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước từ năm 2003. Ông Vũ Văn Thuân, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận bàn giao, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giải ngân cho các đối tượng vay vốn, NHCSXH tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, hỗ trợ phát triển ngành nghề, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về GQVL, xóa đói giảm nghèo.
Ðến ngày 31/5, tổng dư nợ chương trình cho vay GQVL trên địa bàn tỉnh đạt 67,508 tỷ đồng với 3.710 khách hàng còn dư nợ, doanh số cho vay 6,671 tỷ đồng, doanh số thu nợ 7,568 tỷ đồng. Các địa phương có dư nợ cao: thành phố Thái Bình (10,659 tỷ đồng), Tiền Hải (10,195 tỷ đồng), Thái Thụy (8,918 tỷ đồng). Ðể đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân, thời gian qua, ngoài nguồn vốn do trung ương cấp, NHCSXH Chi nhánh tỉnh còn tích cực chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thành phố và các tổ chức hội, đoàn thể thu hồi vốn đã đến hạn, từ đó tạo ra nguồn vốn cho vay quay vòng. Ðến ngày 31/5, tổng nguồn vốn chương trình cho vay GQVL trên địa bàn tỉnh đạt 67,557 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 9,026 tỷ đồng và vốn địa phương 58,531 tỷ đồng. Nhờ thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay GQVL, toàn tỉnh đã GQVL mới cho gần 4.000 lao động.
Chúng tôi đến thăm Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An do chị Phạm Thị Ngắn (xã Tây An, huyện Tiền Hải) làm chủ, một trong những khách hàng vay vốn GQVL mang lại hiệu quả cao. Với tâm niệm luôn hướng về người nông dân và phải làm gì đó cho quê hương, chị Ngắn đã quyết tâm chọn nghề cói truyền thống làm hướng đi của mình. Khởi nghiệp từ năm 1996 nhưng phải đến năm 2003, cơ sở sản xuất cói truyền thống của chị Ngắn mới phát triển mạnh.
Chị Ngắn nhớ lại: “Ngay cả việc đi chào hàng cũng chỉ có chiếc xe đạp cũ, vốn ít nên việc mở rộng phát triển sản xuất gặp rất nhiều khó khăn”. May mắn thay, Doanh nghiệp chị Ngắn là một trong những đơn vị được bình xét cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn GQVL của NHCSXH. Sử dụng đồng vốn có hiệu quả, chị Ngắn tiếp tục được vay 400 triệu đồng của NHCSXH từ nguồn vốn Liên minh HTX quản lý.
Ðược vay vốn từ NHCSXH Chi nhánh tỉnh, anh Trần Văn Anh thôn Tây Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) đã mở rộng cơ sở sản xuất.
Với các sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chị Ngắn đã tìm kiếm thị trường xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc…, tạo việc làm cho 20 lao động trực tiếp và 5.000 - 7.000 lao động vệ tinh với thu nhập trung bình 3 triệu đồng/người/tháng (lao động trực tiếp) và 1,7 - 2 triệu đồng/người/tháng (lao động vệ tinh).
Còn đối với anh Trần Văn Anh, chủ cơ sở cơ khí Trần Anh (thôn Tây Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình), tuy chỉ được vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay GQVL thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tây Hạ do Chi hội Nông dân quản lý nhưng nguồn vốn đó đã giúp gia đình rất nhiều trong lúc khó khăn nhất. Có duyên với nghề cơ khí nên sau 10 năm đi làm thuê tại các cơ sở cơ khí tư nhân, năm 2002, anh Anh đã mở cơ sở cơ khí tại gia đình. Anh tâm sự: Do không có vốn nên cứ vay mượn được chút ít, anh lại đầu tư khi thì nâng cấp máy hàn, lúc lại nâng cấp máy cắt, rồi xây dựng cơ sở tươm tất hơn. Không chỉ tăng thu nhập cho gia đình, cơ sở anh Anh còn tạo việc làm cho 2 lao động với thu nhập bình quân 170.000 đồng/người/ngày.
Ông Vũ Văn Thuân, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết thêm: Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, giải ngân cho các đối tượng vay vốn, thời gian qua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh còn thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ. Cùng với việc tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ vốn vay, thời gian qua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xóa nợ cho 28 món vay đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định với tổng số tiền 386,737 triệu đồng. Bên cạnh đó, NHCSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan pháp luật khởi kiện 3 trường hợp có đủ điều kiện trả nợ nhưng chây ỳ với tổng số tiền 220 triệu đồng. Chính vì thế, tỷ lệ nợ xấu của chương trình đến ngày 31/5 chỉ chiếm 2,42% tổng dư nợ, giảm 0,05% so với 31/12/2013 và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013.
Từ ngày 6/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định giảm lãi suất cho vay chương trình GQVL xuống còn 7,2%/năm (giảm 0,6%/năm so với trước đây). Ðây cũng là một tín hiệu vui đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp các đối tượng thụ hưởng giảm bớt chi phí nhất là trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam