Thứ 7, 17/05/2025, 21:01[GMT+7]

Kiến Xương Phát huy hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi

Thứ 4, 08/10/2014 | 08:22:01
731 lượt xem
Trong những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Kiến Xương triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ nguồn vốn đó, người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài chăn nuôi, gia đình ông Vũ Văn Thu (thôn 7B, xã Vũ Trung, Kiến Xương), thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 7B còn gieo trồng 1 sào rau màu, thu lãi trên 50 triệu đồng/năm.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương hiện đang triển khai thực hiện 6 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến ngày 31/8 đạt 251,743 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ 13.391 hộ. Các chương trình có dư nợ cao cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tổng dư nợ 96,719 tỷ đồng với 4.900 hộ còn dư nợ), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tổng dư nợ 46,886 tỷ đồng với 5.761 hộ còn dư nợ), cho vay hộ cận nghèo (tổng dư nợ 80,578 tỷ đồng với 3.334 hộ còn dư nợ)...

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch đã xây dựng các giải pháp chính nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Cùng với việc tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH trong công tác chỉ đạo điều hành, Phòng giao dịch còn tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi để mọi người dân cùng biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch còn phát huy tối đa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể; thường xuyên nâng cao chất lượng các buổi giao ban tổ tín dụng tại xã, thông qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cho vay chính sách. Đến ngày 31/8, toàn huyện có 13.354 hộ gia đình vay vốn ưu đãi thông qua các đoàn thể với tổng dư nợ 251,387 tỷ đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ; trong đó Hội Nông dân 100,735 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 113,888 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 30,669 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 6,095 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Tuyền, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 7B xã Vũ Trung cho biết: Ngay sau các đợt phân bổ vốn, Tổ thực hiện bình xét nghiêm túc, đúng đối tượng; đồng thời đến từng hộ gia đình đôn đốc thu nợ gốc và lãi, qua đó kịp thời báo cáo và xử lý những sai phạm, trường hợp chây ỳ. Đến ngày 19/9, tổng dư nợ ủy thác qua Tổ đạt 746,9 triệu đồng với 42 hộ còn dư nợ, không có nợ quá hạn. Cùng với việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, Phòng giao dịch còn thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại các địa phương, đồng thời kiểm tra các hồ sơ, chứng từ cho vay để kịp thời sửa chữa những sai sót. Chính vì thế, tỷ lệ nợ xấu của Phòng giao dịch luôn duy trì ở mức thấp, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Qua kiểm tra thường xuyên, các thành viên được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Vũ Văn Thu, một trong những thành viên vay vốn có hiệu quả của Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 7B xã Vũ Trung, ông tâm sự: Được vay 10 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH, gia đình tôi phấn khởi lắm. Với số tiền đó, gia đình tôi đã đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho chăn nuôi. Số tiền tuy ít nhưng bù lại thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng nên đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong lúc khó khăn. Từ số tiền tích lũy được qua từng năm, ông tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông thường xuyên nuôi 300 con ngan, 100 con gà, 10 con lợn, 3 sào thả các loại cá truyền thống và trồng các loại rau màu với diện tích 1 sào; trung bình mỗi năm ông thu lãi trên 50 triệu đồng.

Năm 2014, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương phấn đấu tăng trưởng dư nợ 5% so với thời điểm 31/12/2013. Để đạt được mục tiêu đó, từ nay đến cuối năm, Phòng giao dịch đẩy nhanh tiến độ thu nợ các chương trình cho vay theo kế hoạch để nâng mức dư nợ cho vay các chương trình ưu đãi, thực hiện tốt công tác tập huấn tín dụng chính sách nhằm trang bị kiến thức cơ bản, những quy định mới, đặc biệt là các quy định trong việc bình xét đối tượng vay vốn. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch cũng tham mưu với Ban đại diện Hội đồng quản trị điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từ đó góp phần giúp các địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

 Minh Hương

  • Từ khóa