Thứ 2, 22/12/2025, 10:52[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Giang Nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ 4, 15/10/2014 | 09:08:11
739 lượt xem
Nằm trong tốp các quỹ tín dụng nhân dân có quy mô hoạt động khá, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Liên Giang (Đông Hưng) triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với thủ tục đơn giản, thuận tiện, các thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Giang (Đông Hưng) nhanh chóng được vay vốn phát triển sản xuất.

Cùng cán bộ Quỹ, chúng tôi đến thăm Cơ sở may túi gia công của anh Nguyễn Văn Luyện (thôn Đầm, xã Mê Linh), một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ. Sau một thời gian dài đi làm ăn xa, do điều kiện sức khỏe, năm 2011, anh Luyện đã quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Chọn nghề may túi siêu thị xuất khẩu làm hướng đi của mình, với số tiền tích lũy được, anh Luyện đã mua 2 chiếc máy khâu về cùng làm với vợ là chị Phạm Thị Thắm. Anh Luyện tâm sự: Thời gian đầu, khó khăn vất vả trăm bề, vốn ít lại chưa có nhiều mối quan hệ nên tôi chủ yếu nhận may gia công cho các cơ sở khác. Với ý chí và quyết tâm làm giàu, lại được Quỹ TDND Liên Giang tạo điều kiện cho vay vốn, anh Luyện đã từng bước đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, anh Luyện đã sở hữu hơn 30 máy khâu, tạo việc làm thường xuyên cho 38 lao động với thu nhập trung bình từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Cũng như anh Luyện, gia đình anh Vũ Văn Nhiệm (thôn Tiền, xã Mê Linh) được Quỹ TDND Liên Giang tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng phát triển sản xuất. Đến nay, gia đình anh Nhiệm thường xuyên nuôi 50 con lợn, 30 đôi chim bồ câu, 50 con gà. Ngoài ra, anh Nhiệm còn kinh doanh dịch vụ xay xát, ép cám viên, rèn dũa cưa và cấy 1 mẫu ruộng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm anh Nhiệm thu lãi trung bình 140 triệu đồng.

Đó là hai trong số rất nhiều thành viên được Quỹ TDND Liên Giang tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Minh Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Liên Giang cho biết: Mặc dù hoạt động trên địa bàn 3 xã: Liên Giang, Mê Linh và Phú Lương nhưng trong những năm qua, hoạt động cho vay của Quỹ luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu của các thành viên. Đến ngày 30/9, tổng dư nợ cho vay của Quỹ đạt 64,105 tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm 31/12/2013, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 60% tổng dư nợ. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của suy thoái  kinh tế nên phát triển sản xuất ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Quỹ TDND Liên Giang đã kịp thời điều chỉnh lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mức lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 0,75%/tháng và cho vay khác 0,99%/tháng. Bên cạnh đó, Quỹ còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa mọi thủ tục để thành viên nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất. Vốn vay được các thành viên sử dụng rất hiệu quả, tạo việc làm và cải thiện cuộc sống cho nhiều hộ gia đình như: Nguyễn Bá Ngự (thôn Ba Vì, xã Liên Giang) kinh doanh vật tư nông nghiệp; Nguyễn Gia Ké (thôn Minh Hồng, xã Liên Giang) chăn nuôi tổng hợp; Nguyễn Hữu Quý (thôn Duyên Phú, xã Phú Lương) kinh doanh vật liệu xây dựng; Nguyễn Thị Anh (thôn Tiền, xã Mê Linh) kinh doanh dịch vụ…

Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của các thành viên, ngay từ khi thành lập, Quỹ còn tích cực, chủ động khai thác mọi nguồn vốn trên địa bàn. Bằng nhiều biện pháp như: áp dụng linh hoạt cơ chế lãi suất tiền gửi tại mỗi thời điểm, không ngừng hoàn thiện và cải tiến công nghệ trong kinh doanh, thái độ phục vụ của nhân viên nhiệt tình, chu đáo… Quỹ đã từng bước tạo lập được uy tín, đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn. Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 87,5 tỷ đồng, tăng 25,6% so với thời điểm 31/12/2013, trong đó vốn điều lệ 1,666 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi dân cư 82,044 tỷ đồng. Công tác phát triển thành viên cũng luôn được Quỹ đặc biệt chú trọng. Từ 106 thành viên ban đầu (năm 1996), đến nay tổng số thành viên của Quỹ đã lên tới 2.893 thành viên.

Nhờ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, Quỹ TDND Liên Giang đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ TDND, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (năm 2007, năm 2012); Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam về thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển HTX (năm 2002, 2013); hàng năm luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”…

Thời gian tới, Quỹ TDND Liên Giang tập trung điều hành linh hoạt cơ chế lãi suất với phương châm có lợi cho người gửi tiền, phù hợp với người đi vay. Bên cạnh đó, Quỹ cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Đồng thời cải tiến lề lối, tác phong làm việc, thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên.

Minh Hương

  • Từ khóa