106.855 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ 2.001,8 tỷ đồng
Bám sát chỉ đạo, định hướng của HĐQT và Ngân hàng CSXH Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2014, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tích cực chỉ đạo Ngân hàng CSXH và các tổ chức hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký trong văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ giải ngân, từ đó giúp các đối tượng được thụ hưởng có vốn kịp thời phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 30/9, hơn 106.855 khách hàng trong toàn tỉnh đang vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ cho vay đạt 2.001,8 tỷ đồng, giảm 6,13% so với thời điểm 31/12/2013, đạt 99,8% kế hoạch năm. Các chương trình có tỷ lệ dư nợ cao: cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 777,08 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 387,91 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 617,88 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu toàn tỉnh chiếm 0,16% tổng dư nợ.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện nhấn mạnh: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2014 đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện khá quyết liệt và có chất lượng nhằm từng bước nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cần khai thác tối đa các nguồn vốn từ trung ương đến tỉnh, huyện và huy động trong nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thường xuyên, trong đó tập trung cao ở các địa phương có tỷ lệ nợ xấu cao qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tham mưu với Ban Đại diện các biện pháp xử lý các trường hợp chây ỳ, nợ xâm tiêu; đề nghị trung ương chủ động điều chỉnh vốn linh hoạt sang các chương trình cho vay khác phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy định.
Tin: Minh Hương
Ảnh: Thành Tâm
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam