Thứ 3, 06/08/2024, 09:18[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Trình Giúp nông dân phát triển kinh tế

Thứ 3, 30/12/2014 | 08:28:42
629 lượt xem
Thành lập từ tháng 4/1994 với 30 thành viên, trải qua hơn 20 năm xây dựng, hoạt động, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thụy Trình (Thái Thụy) không ngừng lớn mạnh với hơn 1.400 thành viên. Thực hiện phương châm hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng, thời gian qua, Quỹ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Anh Nguyễn Công Long (thôn Thượng, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy) là 1 trong hơn 1.400 thành viên Quỹ TDND Thụy Trình sử dụng vốn vay cho hiệu quả kinh tế cao.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của các thành viên, ngay từ khi thành lập, Quỹ tích cực, chủ động khai thác mọi nguồn vốn trên địa bàn. Năm 2014, bằng sự điều hành linh hoạt, giảm dần lãi suất để các thành viên quen với mức lãi suất mới, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp như: không ngừng hoàn thiện và cải tiến trong kinh doanh, thái độ phục vụ của nhân viên nhiệt tình, chu đáo… Quỹ đã từng bước tạo lập uy tín, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn. Đến ngày 17/12/2014, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 73,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm 31/12/2013, trong đó vốn tự có 2,692 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi dân cư 68,611 tỷ đồng (tăng 14% so với thời điểm 31/12/2013) và vốn khác 2,197 tỷ đồng. Nhờ không ngừng tăng trưởng nguồn vốn, Quỹ luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của người dân địa phương với gần 900 lượt thành viên được vay vốn.

Chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Công Long ở thôn Thượng, một trong những thành viên vay và sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao. Cũng như bao người nông dân khác, anh Long luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ chính nghề nông của mình. Chính vì thế, ngay khi xã có chủ trương chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả, năm 1996 anh đã mạnh dạn nhận 1,3 mẫu để phát triển chăn nuôi tổng hợp. Ban đầu anh chỉ nuôi cá truyền thống, sau do tích lũy được kinh nghiệm, lại học hỏi thêm một số bạn bè, anh mở rộng chăn nuôi các loại con khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, anh Long thường xuyên nuôi 500 - 600 con thỏ, 1.000 con vịt, 12 con trâu, 200 con chim bồ câu, 5 sào ao thả các loại cá sấu, cá trê lai và cá ngạnh. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm anh còn thu lãi hơn 100 triệu đồng. Anh Long tâm sự: Gia đình tôi có được kết quả như hôm nay là nhờ sự hỗ trợ không nhỏ của Quỹ TDND Thụy Trình, luôn đồng hành cùng gia đình trong những lúc khó khăn nhất. Có những thời điểm cần vốn đầu tư, Quỹ đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay tới 300 triệu đồng, thủ tục vay rất nhanh chóng, thuận tiện, không gây phiền hà. Cũng như gia đình anh Long, gia đình anh Vũ Đức Trọng (thôn Bắc) cũng được Quỹ TDND Thụy Trình tạo điều kiện cho vay 300 triệu đồng phát triển chăn nuôi tổng hợp với 300 con lợn thịt, 200 con vịt, 200 con gà và 2 sào ao thả các loại cá truyền thống. Trung bình mỗi năm anh Trọng thu lãi 100 triệu đồng. Đó là 2 trong số hơn 1.400 thành viên của Quỹ vay vốn đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến ngày 17/12/2014, tổng dư nợ của Quỹ đạt 46,845 tỷ đồng, tăng 14,8% so với thời điểm 31/12/2013, đạt 100% kế hoạch, trong đó cho vay ngắn hạn 32,706 tỷ đồng, cho vay trung hạn 14,139 tỷ đồng. Ông Phạm Xuân Sính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Thụy Trình cho biết: Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ đã chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho thành viên vay vốn phát triển sản xuất. Đối với cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, Quỹ đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng với lãi suất 0,67%/tháng giúp thành viên đầu tư xây dựng trang trại, gia trại, kinh doanh nông sản, hải sản, mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp…, từ đó tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được Quỹ chú trọng thường xuyên, chính vì thế tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp (chiếm 0,25% tổng dư nợ).

Với những kết quả đã đạt được, Quỹ TDND Thụy Trình vinh dự được nhận Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (năm 2000), UBND tỉnh (năm 2003)…, luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Minh Hương

  • Từ khóa