Chủ nhật, 08/06/2025, 10:04[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Ðông Á Giữ vững đơn vị đứng đầu

Chủ nhật, 18/01/2015 | 15:13:41
852 lượt xem
Quỹ Tín dụng nhân dân Ðông Á (Ðông Hưng) được thành lập từ tháng 1/1996. Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, đến nay Quỹ đã mở rộng địa bàn hoạt động sang 4 xã (Ðông Huy, Ðông Phong, Ðông Lĩnh và Ðông Hoàng) với hơn 3.300 thành viên. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, Quỹ Tín dụng nhân dân Ðông Á luôn giữ vững đơn vị đứng đầu khối quỹ tín dụng nhân dân.

Hoạt động giao dịch ở Quỹ Tín dụng nhân dân Ðông Á (Ðông Hưng).

 

Ðến ngày 16/12/2014, tổng vốn huy động tiền gửi của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ðông Á đạt 88,9 tỷ đồng, tăng 26,68% so với thời điểm 31/12/2013; tổng dư nợ cho vay đạt 87,009 tỷ đồng, tăng 23,8% so với thời điểm 31/12/2013.

 

Ông Nhâm Gia Minh, Giám đốc Quỹ TDND Ðông Á cho biết: Ðể góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các xã, ngay từ đầu năm Quỹ đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, từ đó đáp ứng đủ và kịp thời nguồn vốn cho các thành viên trên địa bàn. Là đơn vị kinh tế hoạt động vì mục tiêu tương trợ cộng đồng, Quỹ TDND Ðông Á đã chủ động duy trì từ 90 - 95% nguồn vốn huy động tại chỗ để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống của khách hàng. Ðặc biệt, thực hiện Nghị định số 41/2010/NÐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Quỹ đã dành 20 - 25% nguồn vốn cho vay thành viên với mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thỏa thuận 2%/năm. Bên cạnh đó, Quỹ còn chủ động điều chỉnh linh hoạt lãi suất huy động, lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Namon> tại từng thời điểm nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Ðến nay, Quỹ TDND Ðông Á đang thực hiện cho vay các lĩnh vực ưu tiên với mức lãi suất 7,92%/năm, cho vay thỏa thuận với mức lãi suất 10,8%/năm. Ðồng vốn cho vay được các thành viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ, giúp nhiều thành viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu như gia đình bà Nguyễn Thị Hồi (thôn Nam Châu, xã Ðông Huy) vay 115 triệu đồng chăn nuôi lợn; ông Hoàng Văn Dậu (thôn Minh Châu, xã Ðông Huy) vay 500 triệu đồng phát triển chăn nuôi tổng hợp; bà Bùi Thị Thùy (thôn Cổ Hội Ðông, xã Ðông Phong) nuôi chim cút…

 

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ TDND Ðông Á luôn bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cho vay thành viên. Ðặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều thành viên được vay vốn đã tập trung phát triển trang trại, gia trại, mua sắm máy móc thiết bị…, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần mang lại diện mạo mới cho nông thôn.

(Ông Ðoàn Văn Thắng, Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Á)

 

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Quỹ TDND Ðông Á còn chú trọng công tác xã hội, từ thiện nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách. Năm 2014, Quỹ đã ủng hộ hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, các chương trình phúc lợi của địa phương số tiền hơn 360 triệu đồng.

 

Một số thành tích tiêu biểu:

  • Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  • Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Namon> về thành tích xuất sắc dẫn đầu ngành Ngân hàng năm 2013
  • Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Namon> về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
  • Cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Namon> về đơn vị dẫn đầu khối quỹ tín dụng nhân dân
  • Hàng năm, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Minh Hương

 

  • Từ khóa