Chủ nhật, 04/08/2024, 21:16[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Song Lãng Nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ 4, 18/03/2015 | 10:55:59
905 lượt xem
Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Song Lãng (Vũ Thư) hoạt động trên địa bàn 2 xã Song Lãng và Dũng Nghĩa. Qua 17 năm xây dựng và phát triển, Quỹ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò điều hòa vốn, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đường giao thông nông thôn ở xã Song Lãng (Vũ Thư) được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Mạnh Thắng.

 

Ông Hoàng Nam Tiến, Giám đốc Quỹ TDND Song Lãng cho biết: Năm 2014, công tác huy động vốn của Quỹ gặp nhiều khó khăn do trần lãi suất huy động liên tục giảm sâu, khách hàng có xu hướng rút tiền gửi tiết kiệm đầu tư vào các lĩnh vực khác có lợi nhuận cao hơn. Trước tình hình đó, Quỹ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Cùng với việc điều hành cơ chế lãi suất linh hoạt, hợp lý, Quỹ TDND Song Lãng còn tích cực tuyên truyền, tư vấn, tiếp thị, quảng bá các hình thức tiết kiệm, chênh lệch lãi suất các kỳ hạn khác nhau để nhân dân cân nhắc, lựa chọn. Chính vì thế, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ luôn được giữ ổn định và tăng trưởng, là năm đầu tiên kể từ khi thành lập Quỹ TDND Song Lãng tự chủ được nguồn vốn. Trong tổng nguồn vốn 59,441 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 51,375 tỷ đồng, tăng 63,3% so với năm 2013, tăng 40% so với kế hoạch.

 

Cùng với công tác huy động vốn, trong hoạt động cho vay, Quỹ TDND Song Lãng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp khách hàng tiếp cận các nguồn vốn vay nhanh chóng, thuận lợi. Năm 2014, Quỹ đã cho hàng nghìn lượt thành viên vay vốn với dư nợ bình quân gần 60 triệu đồng/món vay, tổng doanh số cho vay 70,466 tỷ đồng. Ông Hoàng Nam Tiến cho biết thêm: Xác định công tác tín dụng là khâu then chốt, quyết định sự tồn tại và phát triển của đơn vị nên Quỹ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy chế, quy định trong công tác cho vay. Công tác thẩm định trước, trong và sau khi vay được đặc biệt chú trọng và duy trì chặt chẽ, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các món vay gần đến hạn. Chính vì thế, năm 2014 Quỹ không phát sinh nợ quá hạn. Từ nguồn vốn vay, các thành viên đã tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi (tổng dư nợ 3,913 tỷ đồng); phát triển kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề (tổng dư nợ 18,836 tỷ đồng)… Nhiều thành viên đã vươn lên làm giàu từ nguồn vốn vay của Quỹ như ông Tưởng Duy Thỏa (thôn Phú Mãn, xã Song Lãng), ông Đỗ Văn Thắng (thôn Nam Hưng, xã Song Lãng), ông Trần Văn Đại (thôn Dũng Hạ, xã Dũng Nghĩa), ông Vũ Trọng Mạnh (thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa)…

 

Nhờ Quỹ TDND Song Lãng đầu tư vốn phát triển kinh tế, các xã Song Lãng, Dũng Nghĩa đã có bước phát triển đáng kể, đặc biệt cả hai xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014.

 

Năm 2015, Quỹ TDND Song Lãng phấn đấu tổng nguồn vốn hoạt động tăng 25%, tổng nguồn vốn huy động tăng từ 20% - 25%, tổng dư nợ cho vay thành viên tăng từ 15% - 20% so với năm 2014, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 1% tổng dư nợ. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Quỹ sẽ tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong kinh doanh, tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của Quỹ đến với công chúng; chủ động bố trí nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của thành viên; tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đánh giá thực trạng, khả năng nguồn vốn, bảo đảm mục tiêu hiệu quả, an toàn. Đồng thời tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên, xây dựng sự tin cậy tuyệt đối của nhân dân đối với hoạt động của Quỹ.

 

Minh Hương

Năm 2014

  • Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 59,441 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013; trong đó vốn điều lệ 1,703 tỷ đồng, vốn huy động 51,375 tỷ đồng
  • Tổng dư nợ cho vay thành viên 54,042 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2013, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm 75,4%, cho vay trung hạn chiếm 24,6%
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 525,668 triệu đồng.
  • Từ khóa