Chủ nhật, 08/06/2025, 07:41[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Chí Hòa Ðiểm tựa giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế

Chủ nhật, 10/05/2015 | 16:16:11
974 lượt xem
Ðược thành lập từ tháng 10/1995 với 81 thành viên ban đầu, đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Tín dụng nhân dân Chí Hòa (Hưng Hà) ngày càng khẳng định được thương hiệu và uy tín, trở thành điểm tựa giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Chí Hòa (Hưng Hà) hướng dẫn thành viên làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm.

 

Cùng cán bộ Quỹ, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Ngọc Quốc (thôn Vân Ðài, xã Chí Hòa), một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả của Quỹ. Năm 2003, anh Quốc đã nhận 1ha đất cấy lúa kém hiệu quả của xã để chuyển đổi sang chăn nuôi tổng hợp. Thời gian đầu, gia đình anh Quốc gặp nhiều khó khăn bởi vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều. Anh Quốc tâm sự: May mắn được Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Chí Hòa tin tưởng cho vay vốn nên gia đình mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay chứ không thì tôi cũng không biết phải xoay sở làm sao. Số tiền vay được từ Quỹ TDND Chí Hòa, anh Quốc đào ao thả cá; sau tích lũy được ít vốn, anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Ðến nay, gia trại của anh Quốc thường xuyên nuôi 150 con lợn, thả các loại cá truyền thống với tổng diện tích 2,5 mẫu; sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Quốc thu lãi trung bình 200 triệu đồng. Phát triển kinh tế giỏi, năm 2014 anh Quốc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu. Không chỉ có gia đình anh Quốc mà còn nhiều thành viên khác vay vốn của Quỹ phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, có mức thu nhập trung bình từ 85 - 100 triệu đồng/năm như ông Cận, ông Tiệp (xã Chí Hòa), ông Quý, ông Tuân, bà Vẻ (xã Minh Hòa)…

 

Quỹ TDND Chí Hòa hiện đang hoạt động trên địa bàn hai xã Chí Hòa và Minh Hòa với gần 2.300 thành viên. Giám đốc Quỹ TDND Chí Hòa Ðỗ Gia Nga cho biết: Từ khi thành lập, Quỹ luôn thực hiện tôn chỉ mục đích hoạt động “tương trợ vì lợi ích cộng đồng”, xóa bỏ dần nạn cho vay nặng lãi ở địa phương, giúp các thành viên có vốn phát triển sản xuất. Hàng năm, Hội đồng quản trị Quỹ luôn bám sát mục tiêu, định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và Nghị quyết Ðại hội thành viên để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp và hiệu quả. Chính vì thế, các chỉ tiêu hoạt động của Quỹ luôn tăng trưởng qua các năm. Ðến thời điểm 31/12/2014, Quỹ kết nạp thêm 108 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động tăng 24,8%, tổng dư nợ cho vay thành viên tăng 22,7% so với thời điểm 31/12/2013, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 22% so với kế hoạch. Hoạt động cho vay được Quỹ tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp chiếm 52%, kinh doanh dịch vụ và phát triển ngành nghề chiếm 28%. Năm 2014, Quỹ TDND Chí Hòa còn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương cho vay đối với các hộ thành viên theo Nghị định số 41/2010/NÐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và cho vay các thành viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng dư nợ đến ngày 31/12/2014 đạt hơn 2,2 tỷ đồng, chiếm 2,7% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn. Trong công tác huy động vốn, Quỹ TDND Chí Hòa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra như: làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các kỳ hạn tiền gửi, áp dụng lãi suất hấp dẫn, trang bị công nghệ quản lý hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm bí mật và an toàn tài sản cho người gửi tiền… Năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của Quỹ đạt trên 78 tỷ đồng, chiếm 85,4% tổng nguồn vốn hoạt động, tăng 28% so với thời điểm 31/12/2013, đạt 103% kế hoạch; tổng doanh số huy động đạt 179,2 tỷ đồng.

 

Với kết quả đã đạt được, năm 2014 Quỹ TDND Chí Hòa vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Một số chỉ tiêu hoạt động năm 2015

  • Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 107 tỷ đồng, tăng 17%, trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm 87,85%
  • Dư nợ cho vay thành viên đạt 95 tỷ đồng, tăng 20%
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 10%
  • Tổng số thành viên đạt 2.500 người
  • Bảo đảm an toàn về kho quỹ, nợ quá hạn được kiềm chế ở mức dưới 1% tổng dư nợ

(Các chỉ tiêu được so sánh với thời điểm 31/12/2014)

 Minh Hương

  • Từ khóa