Thứ 4, 31/07/2024, 09:23[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á giúp thành viên phát triển sản xuất

Thứ 4, 08/07/2015 | 08:50:59
790 lượt xem
Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Á (Đông Hưng) hoạt động trên địa bàn 5 xã: Đông Á, Đông Huy, Đông Phong, Đông Lĩnh và Đông Hoàng với tổng số gần 3.400 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ TDND Đông Á luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp thành viên có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhờ vay vốn từ Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á, anh Hoàng Xuân Đề (thôn Minh Châu, xã Đông Huy) đã đầu tư phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả cao.

Cùng cán bộ Quỹ, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi gà của anh Hoàng Xuân Đề (thôn Minh Châu, xã Đông Huy). Anh Đề tâm sự: Mặc dù có nhiều năm làm nghề lái xe, đã từng đi khắp các tỉnh từ miền Bắc vào miền Nam nhưng thu nhập không đáng là bao. Chính vì thế, anh Đề đã quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Được Quỹ TDND Đông Á tạo điều kiện thuận lợi cho vay 600 triệu đồng, tháng 8/2014, anh Đề đã đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà trên diện tích 7.200m2 đất chuyển đổi của xã với tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng. Chỉ sau 8 tháng xây dựng chuồng trại và đi vào chăn nuôi, anh Đề đã xuất 2 tấn gà thịt đầu tiên với tổng doanh thu 160 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi gà, anh Đề còn đào 5 sào ao thả các loại cá truyền thống, bán hòe giống với tổng số 24.000 gốc và ấp trứng gà. Không chỉ có anh Đề mà nhiều thành viên khác vay vốn từ Quỹ đã sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả như: Hoàng Văn Dậu (thôn Minh Châu, xã Đông Huy) vay 500 triệu đồng đầu tư nuôi vịt đẻ và cá, mỗi năm thu lãi 120 - 150 triệu đồng; Nhâm Gia Đông (thôn Trưng Trắc A, xã Đông Á) vay 450 triệu đồng đầu tư xưởng mộc dân dụng, tạo việc làm thường xuyên cho 12 - 15 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; Phí Văn Hải (thôn Đông Hòa, xã Đông Á) vay 150 triệu đồng đầu tư máy gặt đập liên hợp, mỗi năm cho thu nhập 80 triệu đồng…

Đến ngày 31/3, tổng dư nợ cho vay thành viên của Quỹ đạt 85,331 tỷ đồng, tăng gấp 83,16 lần so với ngày đầu thành lập, tăng 18,73% so với cùng kỳ năm 2014. Trong hoạt động tín dụng, Quỹ luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để tập trung cho vay thành viên phát triển sản xuất. Mục tiêu năm 2015, Quỹ TDND Đông Á phấn đấu tổng dư nợ cho vay thành viên tăng 20% so với năm 2014. Do vậy, thời gian tới, Quỹ tiếp tục bám sát kế hoạch, giải pháp đầu tư tín dụng được xây dựng từ đầu năm để cho vay kịp thời, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, Quỹ cũng chú trọng công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trước, trong và sau khi cho vay, hạn chế thấp nhất nợ xấu xảy ra. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quỹ đặc biệt là cán bộ tín dụng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tín dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Giai đoạn 2010 - 2014, Quỹ đã giải ngân cho vay 8.217 lượt thành viên với tổng doanh số cho vay 459,266 tỷ đồng; trong đó đầu tư vốn vào sản xuất nông nghiệp chiếm 42,5%, kinh doanh dịch vụ chiếm 31,2% và sinh hoạt đời sống, nhu cầu khác 26,3%. Bên cạnh đó, Quỹ còn tập trung ưu tiên cho vay một số lĩnh vực trọng tâm như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ với 761 lượt thành viên vay vốn với tổng doanh số cho vay 20,482 tỷ đồng; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với lãi suất 0,66%/tháng."

Ông Nhâm Gia Minh, Giám đốc Quỹ TDND Đông Á

Minh Hương

  • Từ khóa