Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Ngành Ngân hàng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Chủ nhật, 23/08/2015 | 16:50:56
1,279 lượt xem
Thời gian qua, mặc dù hoạt động ngân hàng phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng với tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, ngành Ngân hàng luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ đó góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và Văn phòng Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh tặng quà Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Nguyễn Văn Hóa cho biết: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm có chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng và đối tượng xã hội bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng trên 200 đối tượng, trong đó 57 đối tượng là người có công với cách mạng. Những món quà được nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là nguồn cổ vũ và động viên to lớn, có ý nghĩa đối với Trung tâm; khích lệ cán bộ, nhân viên và đội ngũ y bác sĩ Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Minh Nhượng (xã Thái Thành, huyện Thái Thụy) - thương binh đang điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tâm sự: Được nhận những món quà từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tôi rất phấn khởi, điều đó càng tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi chiến đấu với bệnh tật, sớm bình phục để trở về với gia đình.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai vận động cán bộ, nhân viên và người lao động tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ trẻ thơ, Quỹ vì người nghèo, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ tình nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam… với tổng số tiền ủng hộ giai đoạn 2010 - 2014 trên 187 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2015, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 12,1 tỷ đồng, trong đó vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ 3,1 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ đồng bào nghèo đón tết Nguyên đán... Thực hiện kết luận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại hội nghị làm việc với tỉnh ngày 8/9/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo bốn ngân hàng trên địa bàn tham gia hỗ trợ gói 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn các đơn vị, địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết để được nhận hỗ trợ. Đến nay, toàn ngành đã giải ngân hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn xã An Ấp (Quỳnh Phụ), đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương xã Thụy Bình (Thái Thụy), mua bò giống hỗ trợ phụ nữ nghèo… với tổng số tiền 9,04 tỷ đồng. Một trong những đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình. Ông Nguyễn Minh Thiêm, Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Bình cho biết: Giai đoạn 2010 - 2014, Chi nhánh đã đề nghị BIDV hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như: ủng hộ xây dựng 102 nhà tình nghĩa với số tiền 5,12 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, hỗ trợ xây dựng Trường THCS Thụy An (Thái Thụy) với số tiền 10 tỷ đồng, ủng hộ 150 con bò giống cho phụ nữ nghèo trong tỉnh trị giá 2,25 tỷ đồng…

Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian tới, cùng với việc phát triển hiệu quả các hoạt động kinh doanh, toàn ngành tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn vận động cán bộ, nhân viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện, hướng về cội nguồn, từ đó góp phần truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”.

Minh Hương

  • Từ khóa