Chủ nhật, 14/12/2025, 13:46[GMT+7]

Cần lắm những cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ 3, 02/02/2016 | 08:58:48
813 lượt xem
Không quản ngại vất vả, gian khó, họ đã trực tiếp đến từng gia đình các thành viên để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, thu lãi và động viên người dân sử dụng đồng vốn có hiệu quả; nhờ đó đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đã đến được với người dân một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Đó chính là những cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV), họ được ví như những “cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) trong việc chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng c

Chị Vũ Thị Hội (thôn Hy Hà, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Như đã thành thông lệ, cứ đến buổi chiều ngày 12 và 13 hàng tháng, nhà chị Tống Thị Thơm (thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình), thành viên Ban quản lý Tổ TK và VV số 1 thôn Đồng Thanh do Chi hội Phụ nữ quản lý lại tấp nập người ra, người vào. Không thực hiện thu lãi tại từng gia đình thành viên như các tổ TK và VV khác trong tỉnh đang áp dụng mà thu tại một điểm cố định được Tổ TK và VV số 1 thôn Đồng Thanh thực hiện từ gần 10 năm nay. Đây là một trong những mô hình thu lãi không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn tiết kiệm được thời gian, công sức cho cán bộ tổ TK và VV. Để tạo thói quen cho thành viên vay vốn, ngay từ khi bình xét cho vay vốn, Tổ đã thống nhất với các thành viên ngoài việc sử dụng đúng mục đích, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn còn phải cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định của Tổ. Đặc biệt hơn nữa là mặc dù được thành lập đã 16 năm nhưng Tổ không có tình trạng nợ quá hạn. Chị Khiếu Thị Mùi, Tổ trưởng Tổ TK và VV số 1 thôn Đồng Thanh tâm sự: Giúp bà con trong thôn được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, tôi thấy vui và hãnh diện lắm. Càng vui hơn khi đồng vốn ấy phát huy hiệu quả, giúp bà con thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, Tổ đang quản lý 50 thành viên, thực hiện cho vay 6 chương trình với tổng dư nợ 733,5 triệu đồng. Không giống như chị Mùi, chị Hoàng Thị Nguyên, Tổ trưởng Tổ TK và VV số 8 thôn Thuần Túy, xã Đông La (Đông Hưng) do Chi hội Nông dân quản lý mới có 4 năm kinh nghiệm làm tổ trưởng, nhưng chỉ bằng ấy thời gian thôi cũng đủ để chị Nguyên trở nên gần gũi, quen thuộc với người dân nơi đây. Chị Nguyên tâm sự: Công việc này cứ ngỡ là đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nó không dễ chút nào, đòi hỏi vai trò của người tổ trưởng cần tập trung thời gian, tâm huyết và cả cách nghĩ, cách làm nữa. Điều khó khăn nhất là làm sao hướng dẫn tổ viên khi vay được vốn rồi phải sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, đồng thời có trách nhiệm trả tiền lãi và gốc đúng kỳ hạn cho ngân hàng. Là thôn có địa bàn rộng nhất xã Đông La nên công việc của chị Nguyên càng trở nên khó khăn hơn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho các tổ viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách, các thủ tục vay vốn Ngân hàng CSXH, đồng thời tổ chức bình xét cho vay công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của trưởng thôn và các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã nên chị Nguyên đã hình thành được thói quen tự giác cho các thành viên, chưa khi nào chị Nguyên phải đi đến nhà các thành viên lần thứ hai để thu lãi.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.175 tổ TK và VV nhận ủy thác cho vay qua Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 2.215,776 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ cho vay ưu đãi của toàn Chi nhánh với 106.515 hộ đang vay vốn. Không chỉ quản lý tốt nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, ban quản lý các tổ TK và VV còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với tổng số tiền tiết kiệm đến ngày 31/12/2015 đạt 48,945 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Thuân, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Trước đây, nếu muốn vay vốn, người dân phải lên tận trụ sở của ngân hàng để làm thủ tục, nhiều người ở xa đi lại rất mất thời gian, lại không hiểu rõ thủ tục vay vốn nên phải đi lại nhiều lần gây ra tâm lý ngại ngần. Từ khi những điểm giao dịch tại xã được hình thành với lịch làm việc cụ thể, bà con đã chủ động sắp xếp thời gian làm việc với ngân hàng nên mọi thứ đều thuận lợi, nhanh chóng. Qua buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng phổ biến những chính sách mới tới địa phương, còn các tổ TK và VV thì phản ánh lại những thông tin tại địa phương đến ngân hàng. Chính vì thế, người dân càng thêm tin yêu và gắn bó với Ngân hàng CSXH. Đến nay, hầu hết các tổ TK và VV thực hiện ủy thác qua Ngân hàng CSXH đều hoạt động hiệu quả. Hàng tháng, các tổ TK và VV tổ chức họp giao ban rút kinh nghiệm tại xã, sau đó giao ban thường kỳ 2 tháng/lần đối với cấp huyện và 3 tháng/lần đối với cấp tỉnh… Qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương các tổ làm tốt, góp phần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ TK và VV để các tổ ngày càng phát triển cả về chất và lượng.

Năm Ất Mùi sắp qua, năm Bính Thân đã đến rất gần, vào thời điểm này, mọi người dân đang tích cực chuẩn bị một cái tết thật tươm tất, khang trang và đầm ấm. Để có cái tết như mong ước, đối với những người nông dân "chân lấm, tay bùn" thì trước đây nỗi ước mong đó xem như khó có thể thực hiện được. Thế nhưng giờ đây bằng những đồng vốn nghĩa tình, những người cán bộ tổ TK và VV đã góp sức nhỏ bé của mình cùng Ngân hàng CSXH chắp cánh cho họ những ước mơ, đem đến niềm vui cho họ trên con đường xóa nghèo.

Minh Hương

  • Từ khóa