Thứ 2, 15/12/2025, 10:00[GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đồng hành cùng người nghèo

Thứ 4, 16/03/2016 | 08:43:42
1,402 lượt xem
Năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở bằng việc cụ thể hóa chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, trong đó có việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân đã đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Trong ảnh: Ông Đỗ Văn Chiệu (thôn Cổ Đẳng, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ) chăm sóc đàn gà.

Hiện nay, hầu hết các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và một số đối tượng khác đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất...

Là một trong những huyện có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất tỉnh, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Ông Lê Hải Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Hàng tháng, tổ giao dịch lưu động về các xã, thị trấn giải ngân, thu lãi, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận vốn vay với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, giúp giảm chi phí cho người vay; tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, giám sát, giúp đỡ người vay sử dụng vốn vay hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét nghiêm túc, đúng đối tượng. Theo ông Nguyễn Đức Thuyết, Chủ tịch UBND xã An Đồng (Quỳnh Phụ), hiện vốn vay từ ngân hàng là một trong những kênh quan trọng giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhiều gia đình có điều kiện mua sắm công cụ lao động, vật tư phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, từng bước tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, qua đó góp phần giúp xã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,95% (giảm 2,85% so với năm 2010), thấp nhất huyện. Năm 2014, An Đồng đã về đích nông thôn mới. Còn theo bà Nguyễn Thị Lý, khu Hưng Long, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương), nhờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thông qua hội phụ nữ, gia đình bà đã đầu tư phát triển kinh tế, trang trải chi phí học tập cho các con, lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường…

Đến hết năm 2015, tổng dư nợ đạt trên 2.222 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu toàn tỉnh chiếm 0,13% tổng dư nợ. Chỉ tính riêng chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong năm đã giải ngân 497,4 tỷ đồng, số hộ dư nợ là 24.989 hộ, qua đó đã và đang giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo được đến trường. Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo được căn cứ từ xác nhận đối tượng vay của UBND các xã, thị trấn, phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện, thành phố sẽ xem xét, phê duyệt và thực hiện giải ngân vốn vay kịp thời. Với tổng dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 733,6 tỷ đồng, hộ nghèo đạt gần 49,8 tỷ đồng đã góp phần giúp hàng nghìn gia đình nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH tỉnh còn tích cực triển khai cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Có thể nói, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH tỉnh cùng sự đầu tư đúng hướng đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, nơi người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn gửi gắm niềm tin.

" Để phát huy hiệu quả đồng vốn ưu đãi của Chính phủ và đưa đồng vốn đến đúng đối tượng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tăng cường phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên ủy thác từng phần của các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua các tổ tiết kiệm. Việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đã bảo đảm được tính công khai, dân chủ, nguồn vốn vay đến đúng tay người thụ hưởng."

(Ông Tạ Tiến Khẩn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh)

Minh Nguyệt

  • Từ khóa