Thứ 5, 14/08/2025, 23:07[GMT+7]

Quỹ TDND Bình Minh: Điểm tựa làm giàu

Thứ 4, 25/05/2016 | 08:31:07
1,261 lượt xem
Được đánh giá là một trong những quỹ tín dụng nhân dân (TDND) hoạt động có hiệu quả, những năm qua, Quỹ TDND Bình Minh (Kiến Xương) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của loại hình quỹ tín dụng. Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ, hàng trăm hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Cơ sở sản xuất gạch bê tông Lanh Quang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ những bước đi "chập chững" ban đầu, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo Quỹ TDND Bình Minh cùng đội ngũ cán bộ tín dụng vẫn kiên trì hoạt động, cung cấp những đồng vốn tuy nhỏ nhưng vô cùng quý giá, cùng nông dân chia sẻ khó khăn về vốn, tương trợ giữa các thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tập thể giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống và làm giàu chính đáng. Những nỗ lực cố gắng ấy đã không phụ lòng người, niềm tin từng bước được nhân lên, từ đó hoạt động của Quỹ dần đi vào ổn định, phát triển. Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay Quỹ đã tự xây dựng được trụ sở của mình là một tòa nhà 3 tầng khang trang, dàn máy tính hiện đại phục vụ công việc và đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền trên cả nước qua hệ thống máy tính kết nối với ngân hàng. Từ Bình Minh, Quỹ đã mở thêm hai điểm giao dịch tại xã Hòa Bình và xã Thượng Hiền với số thành viên tham gia gần 3.100 người.

Xác định công tác tín dụng là khâu quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển, Quỹ đã từng bước cải tiến hồ sơ, thủ tục cho vay, giải ngân nhanh chóng, thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trong đó ưu tiên cho vay trong các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng... Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định về điều chỉnh trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, quý I/2016, tổng dư nợ đạt trên 120 tỷ đồng, với gần 1.000 khách hàng dư nợ và số tiền huy động trong dân trên 120 tỷ đồng. Cùng với đó, cán bộ tín dụng thường xuyên xuống địa bàn để kiểm tra thẩm định vốn vay, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tránh tình trạng chờ đợi gây phiền hà cho người vay. Ngoài ra, Quỹ phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng khoản vay để có kế hoạch thu hồi vốn, lãi đến hạn và có biện pháp xử lý kịp thời các khoản vay quá hạn.

Cùng lãnh đạo Quỹ TDND Bình Minh, chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất gạch bê tông Lanh Quang của gia đình anh Đặng Văn Quang. Với gia đình anh Quang cũng như nhiều người dân khác, nguồn vốn của Quỹ TDND Bình Minh là cứu cánh giúp cơ sở của anh tồn tại và từng bước phát triển. Trong lúc gia đình gặp khó khăn về nguồn vốn thì được Quỹ cho vay hơn 300 triệu đồng để phát triển sản xuất. Đối với người dân, Quỹ TDND Bình Minh hoạt động rất sát dân, ai có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, mua máy móc, phương tiện làm ăn... đều được Quỹ cho vay với thủ tục nhanh gọn. Chính sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp gia đình anh mở rộng ngành nghề, ổn định sản xuất. Không chỉ mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình, cơ sở Lanh Quang còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động, chủ yếu là phụ nữ, với thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Cũng từ nguồn vốn vay 300 triệu đồng của Quỹ TDND Bình Minh, cơ sở mây tre đan của ông Phạm Ngọc Du, thôn Văn Lang, xã Thượng Hiền đã phát triển ổn định và tạo việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi tại các xã lân cận.

Quỹ TDND Bình Minh đã thực sự trở thành điểm tựa để người dân trao gửi niềm tin, vay vốn phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác nguồn vốn tại chỗ để cho vay, phấn đấu đưa nguồn vốn hàng năm tăng từ 10 - 15%, vốn huy động tăng từ 15 - 20%, phát triển từ 20 - 30 thành viên.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa