Thứ 5, 22/05/2025, 08:15[GMT+7]

Đông Trà phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Thứ 5, 27/10/2016 | 08:30:10
672 lượt xem
Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Đông Trà (Tiền Hải) đã tranh thủ khai thác nhiều nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế. Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội đã trở thành nguồn vốn vay ưu đãi để nhiều hội viên đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Đông Trà phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Chúng tôi về Đông Trà đúng ngày Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiền Hải tổ chức giải ngân từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) cho 19 hội viên tham gia dự án chăn nuôi lợn nái, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các hội viên nông dân tham gia dự án rất phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay từ quỹ HTND để có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Được biết tổng nguồn vốn dự án này đạt trên 1 tỷ đồng. Theo đó, mỗi hộ được vay thấp nhất 25 triệu đồng, thời hạn 24 tháng, lãi vay 0,7%/tháng. Với phương thức mới là cho vay theo nhóm hộ và dự án, nguồn vốn quỹ HTND đã kết nối từng hộ chăn nuôi thành tổ liên kết sản xuất, xóa cách làm ăn manh mún, nhỏ lẻ nhằm tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện để hội viên nông dân học tập, trao đổi kiến thức khoa học, kỹ thuật. Các hộ vay vốn đều cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn, lãi đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hội viên khác vay. Với lãi suất thấp, tiến độ giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, nguồn vốn từ quỹ HTND ngày càng phát huy hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế hộ tại xã Đông Trà.

Trao đổi về hiệu quả từ nguồn quỹ HTND, ông Phạm Văn Vỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Trà cho biết: Dự án chăn nuôi lợn nái, bảo đảm vệ sinh môi trường là một trong những mô hình phát huy hiệu quả sau khi được hỗ trợ từ nguồn vốn quỹ HTND. Bước đầu đã xây dựng thành công tổ nông dân liên kết phát triển chăn nuôi lợn nái bảo đảm chất lượng con giống để cung cấp ra thị trường, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi theo phương pháp khoa học tại địa phương. Tham gia dự án các hộ chăn nuôi cũng tăng thu nhập mỗi hộ từ 25 triệu đồng/năm. 100% số hộ tham gia cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích theo yêu cầu của dự án. Các hộ nuôi 4 lứa lợn trong 2 năm, dự kiến tổng đàn xuất chuồng khoảng 4.000 con. Để phát huy hiệu quả của dự án, Hội Nông dân xã Đông Trà đã phối hợp với hội cấp trên, chính quyền địa phương khảo sát các hộ hội viên, cho vay đúng đối tượng, có phương án quản lý, sử dụng vốn vay. Khi thực hiện dự án các hội viên được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi lợn nái, chất lượng con giống cao hơn, từ đó thu nhập có những cải thiện đáng kể, các hộ yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích chăn nuôi. Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều lớp tập huấn và các buổi sinh hoạt cho hội viên trao đổi kinh nghiệm. Tổ chức tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, Hội còn tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các hội viên.Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Hội tích cực phối hợp các ngành cấp trên tổ chức tập huấn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 100 lượt hội viên nông dân.

Được vay vốn từ quỹ HTND, anh Vũ Ngọc Xuyên ở thôn Định Cư Tây đã đẩy mạnh phát triển đàn lợn trên 200 con, trong đó có 5 con lợn nái. Anh Xuyên đã đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại theo đúng kỹ thuật, có bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. Nhận thấy việc chăn nuôi phát triển ổn định, gia đình anh Xuyên đã đầu tư mở rộng gia trại và tổ chức kinh doanh thức ăn chăn nuôi cung cấp cho bà con trong xã. Không riêng gì gia đình anh Xuyên mà còn nhiều hội viên nông dân ở xã Đông Trà đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nhờ từ nguồn Quỹ HTND. Gia đình bà Nguyễn Thị Đậu ở thôn Định Cư Đông là một trong những hộ tham gia dự án được vay 25 triệu đồng cùng với nguồn vốn tự có 28 triệu đồng đã phát triển đàn lợn nái có chất lượng tốt. Trong chăn nuôi gia đình, bà Đậu thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc-xin định kỳ, vệ sinh môi trường chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, bảo đảm không để dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi.

Có thể nói, việc tạo điều kiện, giúp hội viên vay vốn sản xuất thông qua quỹ HTND của Hội Nông dân xã Đông Trà đã phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên trong phát triển sản xuất, bước đầu cho thu nhập mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Thời gian tới, cùng với rà soát, chấn chỉnh những tồn tại của hội viên khi tham gia dự án, Hội Nông dân xã Đông Trà tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các dự án để giúp các hội viên có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa