Thứ 2, 12/08/2024, 22:23[GMT+7]

Ngành Ngân hàng Về đích an toàn, hiệu quả

Thứ 3, 03/01/2017 | 15:13:00
430 lượt xem
Năm 2016 kết thúc đánh dấu thành công của ngành Ngân hàng với nhiều kết quả nổi bật: tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt trên 42.210 tỷ đồng, tăng 28,1% so với thời điểm 31/12/2015; dư nợ cho vay đạt gần 51.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm 31/12/2015; nợ xấu chiếm 0,85% tổng dư nợ; doanh số thanh toán qua ngân hàng đạt 437.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 5%, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng tăng 14,1% so với năm 2015.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh trao kinh phí tài trợ xây dựng nông thôn mới năm 2016 cho xã Vũ Bình (Kiến Xương). Ảnh: Thanh Huyền.

 

Đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên toàn ngành còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nét nổi bật nhất trong bức tranh ngân hàng năm 2016 là dư nợ cho vay tăng trưởng ổn định trong điều kiện khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Toàn ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư và khách hàng mua nhà ở xã hội, dự án nước sạch nông thôn, cho vay xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chương trình cho vay trọng điểm được toàn ngành quyết liệt triển khai thực hiện như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2016 đạt gần 12.500 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm 31/12/2015, chiếm 34% tổng dư nợ cho vay với gần 117.500 khách hàng còn dư nợ; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên đạt 8.375 tỷ đồng; cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và tôm đạt 1.097 tỷ đồng với hơn 22.000 khách hàng vay vốn; cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng trong nước đạt 520 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ mua máy móc phục vụ sản xuất, giảm tổn thất trong nông nghiệp đạt 16 tỷ đồng.

 

 

Nhà máy nước sạch An Lễ (Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành) được đầu tư xây dựng một phần từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

 

Bám sát mục tiêu của tỉnh đến cuối năm 2016 có 100% xã, thị trấn được cung cấp nước sạch, ngành Ngân hàng đã tích cực vào cuộc, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh. Đến cuối năm 2016, các tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay 20 dự án với tổng số tiền 233 tỷ đồng trong đó đã giải ngân 182 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 160 tỷ đồng. Nếu tính cả dư nợ cho vay chương trình nước sạch nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các dự án nước sạch nông thôn trước khi có Quyết định số 12 của UBND tỉnh thì dư nợ cho vay nước sạch nông thôn đạt 893 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tích cực đầu tư cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ, các tổ chức tín dụng đã chủ động tiếp cận, thẩm định và giải ngân cho 10 chủ tàu với số tiền 87,3 tỷ đồng, số tiền cam kết cho vay 140 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành còn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh; cho vay hơn 2.380 tỷ đồng thực hiện 8 chương trình tín dụng ưu đãi; vận động các nguồn tài trợ từ trung ương và đóng góp của cán bộ trong ngành 8,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và nhà tình nghĩa..., góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

 

Cùng với tăng cường đầu tư vốn, ngành Ngân hàng còn tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn như: điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, gia hạn nợ cho 3.650 khách hàng (trong đó gia hạn nợ cho 510 doanh nghiệp và hộ gia đình gặp khó khăn trong chăn nuôi, chế biến lợn, gia cầm với dư nợ được gia hạn 24,5 tỷ đồng); miễn, giảm gần 25 tỷ đồng lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn; tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nước sạch, chủ tàu; phối hợp với huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2016, các ngân hàng thương mại đã giải ngân số tiền gần 3.800 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết tại các hội nghị kết nối năm 2014 và năm 2015 với dư nợ cho vay đạt trên 1.200 tỷ đồng từ đó giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tháo gỡ khó khăn cho 46 doanh nghiệp và 2.243 cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn bị thiệt hại do bão số 1 cuối tháng 7 gây ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngân hàng phối hợp với khách hàng làm việc với các đơn vị bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại, gia hạn nợ, cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay bổ sung vốn..., chung tay cùng khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất.

 

 

Đóng tàu theo Nghị định số 67 của Chính phủ tại Công ty Cổ phần Đại Dương.

 

Vinh dự cho ngành Ngân hàng, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về những thành tích xuất sắc đạt được giai đoạn 2011 - 2016.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, bám sát mục tiêu, định hướng của ngành, của tỉnh, ngành Ngân hàng phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng từ 18 - 20%, tổng dư nợ cho vay tăng từ 12 - 15%, nợ xấu

 

Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạch

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

  • Từ khóa