Thứ 2, 20/05/2024, 02:25[GMT+7]

Vũ Thư: Mục tiêu những tháng cuối năm

Thứ 5, 11/10/2018 | 08:37:09
463 lượt xem
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Vũ Thư luôn được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Tổ tự quản an toàn giao thông thị trấn Vũ Thư nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên quốc lộ 10.

Theo số liệu tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/9/2018, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 1 người, nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định... 

Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Thông qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Từ đầu năm đến nay, Ban ATGT huyện đã kẻ vẽ, làm mới 70 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT. Các địa phương tổ chức ký cam kết ATGT với 71.226 gia đình (đạt 97%). Đài TTTH huyện phối hợp với Công an huyện viết gần 100 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT; chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tiếp âm Đài TTTH huyện các chuyên mục tuyên truyền về ATGT; thông báo công khai các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên hệ thống truyền thanh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, các nút giao thông trọng điểm; tập trung xử lý các trường hợp chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiểm tra, xử lý 2.457 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp, tạm giữ 76 phương tiện các loại, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 700 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng ban ATGT huyện cho biết: Để bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các hội nghị của từng ngành, từng đơn vị, tập trung vào các trường học trên địa bàn. Cùng với tuyên truyền, trong dịp tết Nguyên đán 2019, huyện lồng ghép việc ký cam kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Hiện nay, công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhằm kéo dài thời gian sử dụng của công trình, bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, thông suốt. Từ đầu năm đến nay, mặc dù nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã nâng cấp, duy tu, sửa chữa 10km đường huyện, 15km đường xã quản lý như đường ĐH.04 đoạn qua địa phận xã Hồng Lý, đường ĐH.05 đoạn qua địa phận xã Đồng Thanh, đường ĐH.11 đoạn qua địa phận xã Tam Quang, đường cứu hộ, cứu nạn Xuân Hòa - Việt Hùng...

Phạm Hưng