Chủ nhật, 19/05/2024, 23:27[GMT+7]

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Thứ 4, 07/11/2018 | 15:54:17
1,055 lượt xem
Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trên địa bàn hai xã Thái Đô, Thái Thượng của huyện Thái Thụy, thời gian qua, Đồn Biên phòng Trà Lý đã tích cực động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, làm giàu từ biển.

Thành quả sau chuyến vươn khơi của ngư dân xã Thái Đô.

Cả thôn Đông Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy)có 43 phương tiện/156 lao động, trong đó 12 phương tiện thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển. Từ ngày đội tự quản tàu thuyền của thôn được thành lập, anh em biết bảo vệ, chia sẻ ngư trường với nhau nên đời sống của bà con trong thôn ngày càng ổn định hơn.

Thiếu tá Đỗ Trường Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: Đây cũng là cách để cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Lực lượng tự quản phối hợp tốt với đơn vị và lực lượng công an địa phương trong nắm, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý đã tham mưu, phối hợp với các ngành giúp địa phương tập trung phát huy tiềm năng kinh tế biển. Ngoài ra, đơn vị chú trọng tham mưu các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dự án nuôi ngao bãi triều ven biển, phát triển du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô, dự án trồng rừng ngập mặn, nước sạch nông thôn và mở rộng ngành nghề thủ công... Đến nay, hầu hết các dự án đều đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên khu vực biên giới biển.

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng cho biết: Với sự tham mưu tích cực của Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở trên địa bàn. Địa phương cũng tập trung phát triển kinh tế biển trên lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy, hải sản. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp chỉ chiếm 21 - 23%, còn lại là kinh tế biển và ngành nghề, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10 - 13%, bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm. Thái Thượng đã về đích nông thôn mới năm 2016.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý thường xuyên kiểm tra tại bến cá Đông Tiến, xã Thái Đô.

Đồng chí Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết thêm: Cùng với tham mưu giúp các địa phương phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Trà Lý còn tích cực tham mưu cho địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến cơ bản trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nhất là phối hợp bảo đảm an ninh học đường, vận động học sinh đến trường, tổ chức hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng... Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo thuộc hai xã Thái Đô và Thái Thượng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày