Thứ 3, 19/08/2025, 10:51[GMT+7]

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Thứ 6, 09/11/2018 | 08:53:26
1,895 lượt xem
Ngày 9/11 hàng năm được lấy là ngày Pháp luật, đây là ngày ban hành bản Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại học Y - Dược Thái Bình.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn.

Để nâng cao hiệu quả ngày Pháp luật, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung tổ chức tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật đối với đời sống xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục công chức, viên chức và người dân tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ pháp luật. Tuyên tuyền phổ biến những quy định của hiến pháp, pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi và phổ biến pháp luật. 

Công tác triển khai ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu ứng và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các ngày Pháp luật hàng năm đều bám sát chủ đề trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Trong  5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức 39.200 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua hội nghị tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, qua đây đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 1.000 cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Công tác giáo dục phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thường xuyên, đã đăng tải, phát 42 nghìn tin, bài, phóng sự, tọa đàm về pháp luật. Các địa phương trong tỉnh đang duy trì và phát huy hiệu quả hơn 2.000 tổ hòa giải ở cơ sở, thông qua mô hình này, các hòa giải viên đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao kiến thức về Hiến pháp và pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung, phổ biến các luật, pháp lệnh mới; chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; các Điều ước, Công ước quốc tế mới được ký kết; các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản cụ thể hóa Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật gắn liền với các vấn đề mới trong quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật… Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, toạ đàm, phóng sự chuyên sâu tuyên truyền về ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan trên các đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng …

Tại các huyện, thành phố, các hoạt động tổ chức thực hiện ngày Pháp luật một cách đồng bộ, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động, sáng tạo lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn, hội, tổ hòa giải... nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, lồng ghép với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”. 

Đặc biệt, nhiều địa phương đã gắn thực hiện ngày Pháp luật với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tiến hành xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương… 

Với những hoạt động thiết thực hiệu quả trong triển khai ngày Pháp luật của các cấp, các ngành, các địa phương đã góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện ngày Pháp luật, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu thực tế ở mỗi đơn vị, địa phương.

                                                                                            Nguyễn Tùng