Thứ 7, 04/05/2024, 18:06[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11:24
3,803 lượt xem
Sáng ngày 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Quý I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. TNGT tăng 2 tiêu chí, giảm 1 tiêu chí so với năm 2023; trong đó, tăng hơn 1.100 vụ, giảm 484 người chết, tăng hơn 1.800 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 2.000 tỷ đồng, tước trên 206.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 380.000 phương tiện. Thông qua công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng chức năng đã xử lý trên 22.000 phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép, trên 700 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện. Ngành giao thông vận tải đã thực hiện nâng cao an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và siết chặt quản lý an toàn đối với hoạt động vận tải.

Lực lượng CSGT Tiền Hải tuần tra, xử lý vi phạm về tải trọng.

Tại Thái Bình, quý I/2024, toàn tỉnh xảy ra 112 vụ TNGT, làm chết 54 người và bị thương 69 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 5 người chết, tăng 23 người bị thương. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 7.300 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với tổng số tiền xử phạt  trên 26,7 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý tình trạng vi phạm tải trọng xe, sử dụng rượu, bia, ma túy khi tham gia giao thông, vi phạm tốc độ hạn chế xảy ra TNGT và thiệt hại do TNGT gây ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Nhằm đạt được mục tiêu Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2024 là tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023, trong quý II/2024, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của năm ATGT 2024 gắn với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ để nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề...

 

Nguyễn Thơi