Thứ 2, 22/07/2024, 18:14[GMT+7]

Quốc lộ 34 sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt

Thứ 7, 13/07/2024 | 05:05:51
150 lượt xem
Khoảng 15h ngày 12/7, sạt lở đã xảy ra trên Quốc lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, khiến ách tắc giao thông trên toàn tuyến.

Khoảng 120m3 đất sạt lở xuống vị trí Km 11 Quốc lộ 34. (Ảnh: Báo GT).

Tại Km 11 Quốc lộ 34 (đoạn qua thôn Tỏ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang), khối lượng đất sạt khoảng 120 m3, đất lấp kín mặt đường khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Giang đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Mê đã phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Hạt quản lý đường bộ đã điều động máy xúc san gạt phần đất lấp kín lòng đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang thường xuyên xảy ra mưa lớn khiến đất đá sạt lở gây ảnh hưởng tới an toàn của người tham gia giao thông trên tuyến. Mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường đi các huyện vùng Cao nguyên đá, Quốc lộ 34 từ Hà Giang sang Cao Bằng.

Đặc biệt, tỉnh lộ 177, 178 đi các huyện Hoàng Su phì, Xín Mần, nhiều tuyến đường từ huyện xuống xã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ gây tê liệt giao thông tạm thời.

Quốc lộ 34 sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt - Ảnh 1.

Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến giao thông huyết mạch của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lý Chòi Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, cho biết một số tuyến đường giao thông đi xuống trung tâm các xã đã sạt phần ta luy âm và đã sạt giữa tim đường.

Tại huyện Vị Xuyên, tuyến đường huyết mạch dài 5 km, nhưng có tới gần 30 điểm sạt lớn nhỏ với khoảng hàng nghìn khối đất đá ngổn ngang. Đây là tuyến đường chính phục vụ việc đi lại cho hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 4 thôn vùng cao xã Phương Tiến (huyện Vị Xuyên) khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Để khắc phục hậu quả, các lực lượng chức năng đã huy động máy móc làm ngày đêm, nhưng do nhiều điểm sạt lở lớn nên việc thông tuyến và đảm bảo an toàn giao thông cần nhiều thời gian.

Theo dự toán của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, các tuyến đường bị thiệt hại do mưa lũ trong hai đợt thiên tai cần khoảng 50 tỷ đồng để sửa chữa khắc phục. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao; xây dựng các phương án, kịp thời xử lý nhằm duy trì giao thông thông suốt và an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần giữ ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang cho biết, đối với các tuyến giao thông có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, trước mắt chỉ huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục giao thông ban đầu nhằm lưu thông tuyến; về lâu dài cần tập trung xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở cao, tránh tình trạng mưa nhiều ngày sẽ tiếp tục gây sạt lở.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu, nhà thi công sớm hoàn thành các hạng mục, làm đường và xử lý triệt để khu vực sạt lở. Qua đó, sớm thông tuyến các trục đường huyết mạch, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

Trước tình trạng sạt lở trên các tuyến giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, mưa lớn kéo dài; cần tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét như triền núi, khu vực giáp sông, suối; cần di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm đến khu vực cao hơn...

Theo vtv.vn