Thứ 2, 21/10/2024, 16:21[GMT+7]

“Cổng trường an toàn giao thông”: Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thứ 2, 21/10/2024 | 10:32:21
113 lượt xem
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), những năm qua, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của đoàn viên, thanh niên huyện Hưng Hà ngày càng hiệu quả, góp phần giảm vi phạm pháp luật về ATGT của học sinh và phụ huynh.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà hướng dẫn các em học sinh xếp hàng trước khi phụ huynh đến đón lúc tan trường.

Trường Tiểu học Lê Danh Phương (thị trấn Hưng Hà) nằm cạnh quốc lộ 39 có nhiều phương tiện qua lại, giao thông phức tạp. Tình hình trật tự ATGT trước cổng trường luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của địa phương. Vào mỗi đầu giờ sáng hoặc lúc tan học, cảnh ùn tắc trước cổng trường diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Từ khi mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà triển khai đã giúp các em học sinh và phụ huynh thấy yên tâm hơn. 

Chị Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố Đãn Chàng, thị trấn Hưng Hà cho biết: Giờ đây, vào thời điểm đưa đón học sinh chúng tôi đều đỗ xe tạo thành hàng lối, không có tình trạng đỗ xe dưới lòng đường, trước cổng trường... gây mất trật tự ATGT. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần bảo đảm ATGT cho học sinh. 

Đến nay, Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà có gần 50 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình. Anh Nguyễn Minh Tuyến, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn cho biết: Hàng ngày, mỗi sáng chúng tôi đến sớm hơn 15 phút và buổi chiều về muộn hơn 20 phút để cùng lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh tạo thói quen xếp hàng ngay ngắn, nền nếp để đưa đón học sinh... Tuy nhiên, để bảo đảm ATGT trước cổng trường luôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, cùng ý thức văn hóa khi tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh. 

Trường THPT Bắc Duyên Hà có hơn 1.700 học sinh đi lại bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50cc... Từ năm 2019, Đoàn Thanh niên nhà trường đã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với 50 đoàn viên tham gia. Mô hình hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc nhắc nhở, hướng dẫn học sinh không tụ tập, không dàn hàng hai, hàng ba gây cản trở giao thông; phân luồng, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông qua khu vực cổng trường vào giờ cao điểm. Nhờ đó, tình trạng chen lấn, lộn xộn được cải thiện đáng kể. Các em học sinh đều cảm thấy phấn khởi, yên tâm mỗi ngày đến lớp. 

Em Nguyễn Lan Anh, lớp 10D1 cho biết: Được các anh chị tuyên truyền, em luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Sau giờ học, chúng em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường quy định. 

Anh Ngô Gia Chí, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết: Trước giờ vào lớp và sau giờ tan học, đoàn viên, thanh niên của Trường luôn có mặt tại cổng trường để hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách, đi đúng làn đường, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định... Ngoài ra, chúng tôi tổ chức cho học sinh sinh ký cam kết không vi phạm quy định về trật tự ATGT; cấp sổ tay truyền thông về ATGT... góp phần nâng cao ý thức cho học sinh. 

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà được thực hiện ở tất cả các trường học trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 34/50 trường mầm non, tiểu học, THCS, 6 trường THPT triển khai thực hiện mô hình. Mỗi mô hình, Huyện đoàn huy động 15 - 20 đoàn viên trở lên tham gia. Sau hơn 10 năm triển khai mô hình, tình trạng ùn tắc, va chạm giao thông trong giờ cao điểm tại các cổng trường đã giảm đáng kể, ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông được nâng lên. 

Anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Đây là mô hình đem lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ, giúp các em có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Do đó, thời gian tới Huyện đoàn Hưng Hà chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự ATGT cho học sinh, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn Hưng Hà tham gia kẻ vạch sơn trước các cổng trường.

Thanh Thủy