Chủ nhật, 08/06/2025, 10:20[GMT+7]

Ðiểm sáng phong trào xây dựng mô hình tự quản an toàn giao thông

Chủ nhật, 14/09/2014 | 19:59:03
1,403 lượt xem
Cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, xã Lê Lợi (Kiến Xương) đang trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng các mô hình tự quản an toàn giao thông (ATGT). Bằng những hoạt động thiết thực của các thành viên tổ tự quản, tai nạn giao thông trên địa bàn xã từng bước được kiềm chế và có chiều hướng giảm rõ rệt. Ðặc biệt trong hơn 2 năm trở lại đây, ATGT trên địa bàn xã luôn được bảo đảm, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.

Tổ tự quản ATGT khu vực chợ Lụ (xã Lê Lợi, Kiến Xương) nhắc nhở các hộ kinh doanh không để biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lê Lợi nằm về phía Bắc huyện Kiến Xương, có diện tích tự nhiên 630ha với 8.186 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có tỉnh lộ 457 chạy qua với chiều dài 2,5km và hơn 1km đường huyện chạy qua. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có Trường THPT Bắc Kiến Xương với hơn 1.000 học sinh và chợ Lụ là chợ đầu mối về giao thương, buôn bán của những xã nằm ở phía Bắc huyện. Mật độ người và phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, nhất là vào những giờ cao điểm và những ngày lễ, tết. Trước đây những đoạn đường tỉnh, huyện quản lý qua địa phận xã Lê Lợi luôn là một trong những điểm nóng về trật tự ATGT; mỗi năm có hàng chục vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra. Trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự ATGT, đầu năm 2004, UBND xã Lê Lợi đã vận động nhân dân tự nguyện tham gia mô hình tự quản ATGT với lực lượng nòng cốt là Công an xã và hội viên Hội Cựu chiến binh. Ban đầu có 3 tổ tự quản ATGT được thành lập với 18 thành viên. Ðến nay, toàn xã đã có hơn 50 thành viên tham gia vào các tổ tự quản tại những nơi thường được coi là điểm đen về ATGT như: khu vực chợ Lụ (do ông Ðoàn Văn Lai làm tổ trưởng); khu vực cổng Trường THPT Bắc Kiến Xương (do ông Nguyễn Văn Thư làm tổ trưởng); khu vực bến xe Lụ (do ông Nguyễn Văn Chuẩn làm tổ trưởng). Hình ảnh các thành viên tổ tự quản trong trang phục gọn gàng, cánh tay đeo băng đỏ mang dòng chữ “Tổ tự quản ATGT” đã trở nên quen thuộc với người tham gia giao thông. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các tổ tự quản đã góp phần giải quyết các điểm đen về ATGT và an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ông Ðoàn Văn Lai, Tổ trưởng Tổ tự quản ATGT khu vực chợ Lụ là người có “thâm niên” 10 năm gắn bó với công tác tự quản. Ðầu năm 2004, được UBND xã vận động, ông đã cùng với 4 thành viên khác là các chủ cửa hàng kinh doanh ven đường tham gia Tổ tự quản ATGT khu vực chợ Lụ. Trước khi tham gia tổ tự quản, ông và các thành viên được UBND xã tập huấn về kỹ năng phân luồng giao thông, kỹ năng sơ cứu ban đầu và bảo vệ tài sản cho người bị tai nạn giao thông... Hàng ngày, không kể nắng mưa, các thành viên trong Tổ tự quản đều chia ca cùng nhau phân luồng giao thông khu vực cầu Lụ vào các giờ cao điểm. Các phiên chợ chính của chợ Lụ, các thành viên Tổ tự quản tập trung tuyên truyền, nhắc nhở những người buôn bán hàng rong không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm quy định về bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, Tổ tự quản còn tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh hai bên đường không để biển quảng cáo xuống lòng đường vi phạm hành lang ATGT. Ngoài ra, Tổ tự quản còn thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào ban đêm để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp xảy ra... Hàng năm, Tổ tự quản đều tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động, tuyên dương những điển hình trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Ðồng chí Lương Ðức Lanh, Trưởng Công an xã Lê Lợi cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND xã Lê Lợi sẽ tiếp tục vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các mô hình tự quản ATGT trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hiện nay các tổ tự quản đều hoạt động dưới hình thức tự nguyện nên gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động cũng như trang thiết bị hỗ trợ trong công tác sơ cấp cứu ban đầu. Ðể duy trì hoạt động, các thành viên trong tổ tự quản đều tự nguyện đóng góp tiền mua bông, băng, gạc, thuốc sát trùng để sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân va chạm hoặc tai nạn giao thông.

Ðể các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả, thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần xem xét, có những cơ chế, chính sách hợp lý, hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản để công tác bảo đảm trật tự ATGT ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Phạm Hưng

  • Từ khóa