Thứ 4, 21/05/2025, 09:46[GMT+7]

Thụy Phong Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ 2, 24/11/2014 | 09:11:06
1,187 lượt xem
Bằng những việc làm thiết thực, Tổ tự quản ATGT xã Thụy Phong đã lập lại trật tự, kỷ cương, ổn định tình hình và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tổ tự quản ATGT thôn Phong Lẫm, xã Thụy Phong (Thái Thụy) nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán ven đường tỉnh ĐT.456 không vi phạm hành lang ATGT.

 

Xã Thụy Phong (Thái Thụy) có địa bàn rộng, dân cư đông với hơn 9.300 nhân khẩu. Lượng người tham gia giao thông khá đông trên các tuyến đường chạy qua địa bàn nên tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) tương đối phức tạp, nhất là tuyến đường tỉnh ÐT.456 với tổng chiều dài 3,3km. Trước thực trạng trên, UBND xã Thụy Phong đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Bằng những việc làm thiết thực, Tổ tự quản ATGT xã Thụy Phong đã lập lại trật tự, kỷ cương, ổn định tình hình và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

 

Tổ tự quản ATGT đầu tiên được UBND xã Thụy Phong thành lập năm 2004 với 10 thành viên tham gia là những hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường. Qua 10 năm thành lập, đến nay toàn xã đã xây dựng được 3 tổ tự quản ATGT với gần 100 người tham gia tại những nơi là điểm nóng về tai nạn giao thông. Ðể giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn, thành viên các tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở những gia đình kinh doanh, buôn bán hai bên đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm ảnh hưởng đến hành lang ATGT. Ngoài ra, các tổ tự quản còn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ để các tầng lớp nhân dân nắm được, tự giác chấp hành. Thông qua tuyên truyền đã cảnh báo nguyên nhân, hậu quả, tác hại của tai nạn giao thông để mọi người chủ động phòng ngừa.

 

Bên cạnh đó, thành viên các tổ tự quản còn trực tiếp tuần tra, nhắc nhở những người tham gia giao thông giữ gìn trật tự ATGT tại các tuyến đường. Các thành viên của tổ tự quản còn là những người tích cực có mặt ngay sau khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, bảo vệ tài sản của nạn nhân, báo tin cho cơ quan công an và giúp cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Qua thực tế hoạt động, các tổ tự quản về trật tự ATGT đã phát huy được tính tự giác, ý thức cộng đồng, trách nhiệm của từng nhà, từng người dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm trật tự ATGT.

 

Ông Nguyễn Danh Phương, Tổ trưởng Tổ tự quản ATGT thôn Phong Lẫm, xã Thụy Phong tâm sự: Tổ tự quản ATGT thôn Phong Lẫm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 với 10 thành viên tham gia. Ðến nay, Tổ có trên 30 thành viên, chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên những năm qua tai nạn giao thông trên đoạn đường qua địa bàn đã có chiều hướng giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết và 11 người bị thương. Ðể giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, Tổ tự quản ATGT thôn Phong Lẫm sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.

 

Tuy nhiên, hiện nay các tổ tự quản trên địa bàn xã Thụy Phong cũng gặp không ít những khó khăn do lưu lượng xe lưu thông qua địa bàn ngày càng nhiều, nhất là vào những giờ cao điểm; việc chấp hành pháp luật về giao thông của một số bộ phận người dân còn hạn chế. Ông Trần Ðình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong cho biết: Mặc dù các tổ tự quản đã đi vào hoạt động khá lâu, song các thành viên tham gia chủ yếu với tinh thần vì cộng đồng, không có kinh phí nhưng với lòng nhiệt tình, hăng hái và trách nhiệm đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông đoạn đường qua địa bàn xã. Ðể các tổ tự quản về trật tự ATGT duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả, ông Dinh mong muốn, các thành viên tổ tự quản phải được tập huấn về nghiệp vụ và những kiến thức cơ bản về giao thông, pháp luật và sơ cấp cứu ban đầu. Ngoài ra, các cấp, các ngành cũng cần quan tâm tạo điều kiện, trích kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của các tổ tự quản; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trật tự ATGT để từ đó động viên, khuyến khích, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ tự quản về trật tự ATGT.

 

Với những việc làm thiết thực trên có thể khẳng định các tổ tự quản ATGT xã Thụy Phong đã góp phần tích cực vào việc giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT và tai nạn giao thông. Ðây là một trong những điển hình của phong trào “Toàn dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT”. Trong thời gian tới, thành viên các tổ tự quản tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; phát huy tối đa vai trò vận động quần chúng nhân dân giữ vững an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn.

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa