Thứ 4, 21/05/2025, 15:03[GMT+7]

Thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ 6, 03/04/2015 | 20:14:57
2,767 lượt xem
Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện những phong trào, công trình, phần việc thanh niên mang đậm dấu ấn tình nguyện, đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Thông qua thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các bạn trẻ đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân và đoàn viên, hội viên thanh niên chấp hành tốt các quy đ

Các thành viên Ðội thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” xã Ðông Kinh (Ðông Hưng) di chuyển phương tiện giúp người qua đò.

 

Nằm trong Ðề án “Ðoàn Thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2013 - 2017”, mô hình Ðội thanh niên xung kích (TNXK) “Bến đò ngang an toàn” xã Ðông Kinh (Ðông Hưng) được thành lập tháng 12/2013 là điểm sáng về bảo đảm ATGT đường thủy, giúp người dân yên tâm hơn khi qua đò, nhất là khi bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp. Ðội TNXK “Bến đò ngang an toàn” xã Ðông Kinh đã tổ chức nhiều đợt ra quân sắp xếp trật tự, tuyên truyền tại bến đò Mom (thôn Kinh Hào). 15 thành viên là đoàn viên, hội viên, thanh niên địa phương luân phiên túc trực hai bên bến đò hướng dẫn, giúp đỡ người khi lên, xuống đò, mặc áo phao hoặc sử dụng thiết bị cứu sinh đúng cách; thường xuyên nhắc nhở các chủ đò và người điều khiển phương tiện thực hiện đúng các quy định và bảo đảm an toàn khi qua sông, tham gia ứng cứu khi có tai nạn xảy ra. Ðội đã sử dụng các thiết bị do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cung cấp để tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho người dân khu vực bến đò, nhất là các em học sinh tại các trường học; nhắc nhở chủ bến tu sửa, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu vực bến đò… Còn tại xã Thụy Văn (Thái Thụy), Ðội tuyên truyền thanh niên lưu động về ATGT tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi và tham gia bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, đặc biệt là khu vực chợ Dành. Cùng với tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, Ðội gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong đấu tranh phòng ngừa tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường. Các thành viên trong Ðội cùng lực lượng chức năng nhắc nhở các trường hợp vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe không đúng nơi quy định; tham gia dọn vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng trên một số tuyến đường… Qua các hoạt động của mình, Ðội TNXK “Bến đò ngang an toàn” xã Ðông Kinh (Ðông Hưng), Ðội tuyên truyền thanh niên lưu động về ATGT xã Thụy Văn (Thái Thụy) đã góp phần bảo đảm trật tự ATGT nói riêng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Trên đây là 2 trong tổng số 178 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh với sự tham gia của 1.805 đoàn viên, hội viên, thanh niên. Riêng đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trong 2 năm (2013, 2014) đã xây dựng 28 đội hình thanh niên tình nguyện (230 thành viên) tham gia bảo đảm ATGT tại 7 điểm ngã tư trên địa bàn Thành phố… Cùng với xây dựng các mô hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT, thời gian qua, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc tổ chức cho 100% cơ sở đoàn, hội, đội ký cam kết không có đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng, trật tự ATGT; không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các khóa tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội và các tuyên truyền viên về văn hóa giao thông, bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm ATGT theo chủ đề phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên trên từng địa bàn… Cùng với đó, nhiều mô hình như: “Ðoạn đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Ðoạn đường em chăm”... tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

 

Cùng với những hoạt động thiết thực trên, các cấp bộ đoàn tiếp tục tìm giải pháp hữu hiệu để đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực trong đoàn viên, thanh niên với giao thông. Nhân rộng gương tiêu biểu tham gia giữ gìn trật tự ATGT để tạo sức lan tỏa, làm thay đổi hành vi của giới trẻ khi tham gia giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông liên quan đến đoàn viên thanh niên, những trụ cột của gia đình, chủ nhân tương lai của đất nước.

 

Anh Ðào Viết Phương, Bí thư Ðoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thụy Văn (Thái Thụy)

 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, mỗi thành viên trong Ðội tuyên truyền thanh niên lưu động về ATGT xã Thụy Văn nêu gương, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật nói chung, các quy định về ATGT nói riêng. Bản thân phải gương mẫu thực hiện thì các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân mới tin tưởng và làm theo những gì mà Ðội tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi của mỗi người khi tham gia giao thông.

Anh Phạm Văn Chiến, bán hàng tại chợ Dành (Thụy Văn, Thái Thụy)

 

Ðược các thành viên trong Ðội tuyên truyền thanh niên lưu động về ATGT xã Thụy Văn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chúng tôi hiểu hơn và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về bảo đảm ATGT. Hoạt động của các bạn góp phần làm cho khu chợ gọn, đẹp hơn, phương tiện lưu thông thuận tiện hơn. Hoạt động đó được người dân chúng tôi ủng hộ.

Chị Nguyễn Thị Nga, bến đò Mom (xã Ðông Kinh, Ðông Hưng)

Các thành viên trong Ðội thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” thường xuyên tới đây để tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT qua việc phát tờ rơi, qua hệ thống loa; nhắc nhở các chủ đò phải bảo đảm an toàn cho hành khách khi qua sông, phải mặc áo phao cho hành khách, cho các em học sinh; không được chở quá số người quy định… nhờ vậy mà nay bà con qua sông đã yên tâm hơn.

 

 Phương Chi

  • Từ khóa