Thứ 2, 02/06/2025, 19:32[GMT+7]

Ghi nhận ngày đầu xử phạt các trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Thứ 6, 10/04/2015 | 19:32:04
1,289 lượt xem
Cùng với cả nước, sau gần một tuần tuyên truyền Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2014 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, bắt đầu từ ngày 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định này. Trong ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng đã xử lý 135 trường hợp, tạm giữ 3 xe đạp điện, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 

Với thông điệp “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” hay “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, các trường đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh trên 6 tuổi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong ngày đầu thực hiện xử phạt, nhiều phụ huynh, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu xử phạt, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tại khu vực cổng trường học đã tăng lên đáng kể, nhất là học sinh các trường tiểu học. Tuy nhiên, hiện tượng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện trên đường phố không đội mũ bảo hiểm vẫn khá phổ biến.

 

Trong buổi sáng ngày 10/4, trước cổng các trường tiểu học Kim Đồng, Trần Lãm, Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), đa số các bậc phụ huynh đều đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp phụ huynh vi phạm. Các trường hợp phụ huynh chở con “đầu trần” trên xe gắn máy đã bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để nhắc nhở và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Lý do các phụ huynh đưa ra là do vội nên quên, nhà gần trường nên không cần đội mũ bảo hiểm... Trong khi đó, một số trường hợp khác khi thấy lực lượng chức năng đã quay xe vòng đi lối khác.

 

Có mặt tại những khu vực gần trường tiểu học trên địa bàn các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy..., theo ghi nhận của phóng viên, đa số phụ huynh đã chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm, cài quai rất chu đáo cho trẻ em khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều trường hợp chưa thực hiện. Ông Nguyễn Như Tăng (thôn Thanh Phần, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy) cho biết: Tôi rất đồng tình với quy định khi chở trẻ em bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Vì đội mũ bảo hiểm không những bảo vệ an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông mà còn dạy các cháu từ nhỏ về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Quang Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Từ ngày 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ sẽ đồng loạt ra quân phối hợp với lực lượng công an xã kiểm tra, xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Để tạo điều kiện cho các cháu đến trường đúng giờ, việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm chỉ tập trung sau giờ các cháu tan trường, hạn chế xử lý trong thời điểm phụ huynh đưa trẻ đến trường để tránh cho các em bị muộn giờ học. Lực lượng cảnh sát giao thông không tập trung tại bất cứ một khu vực nào mà tuần tra trên nhiều tuyến đường, khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Nếu người điểu khiển xe gắn máy chở trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm và không cài quai đúng quy cách cho trẻ thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

 

Để việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đi vào nền nếp, đặc biệt là trên địa bàn các huyện, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng cần nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông. Hy vọng với sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ của lực lượng cảnh sát giao thông, ban giám hiệu các trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh, quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên sẽ được thực hiện nghiêm túc, triệt để nhằm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

 

Nhóm phóng viên

 

“Văn phòng Ban ATGT tỉnh có trách nhiệm thống nhất với các cơ quan truyền thông về nội dung và hình thức tuyên truyền; phối hợp với cơ quan liên quan như Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến nhân dân, trọng tâm là các trường học trong toàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo công tác tuyên truyền, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong ngày cao điểm và duy trì nội dung báo cáo công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hàng tháng”. 

 

(Ông Phạm Quang Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh)

 

Anh Nguyễn Văn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Kiến Xương

Hội đồng Đội huyện đã có văn bản chỉ đạo các liên đội tham mưu với ban giám hiệu các trường đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông, việc này sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua giữa các liên đội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tập trung thành lập, duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; nhân rộng các công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ông Lê Duy Xướng, phụ huynh học sinh Lê Hoàng Vũ, lớp 4B, Trường Tiểu học xã Vũ Lăng (Tiền Hải)

Gia đình tôi đã mua mũ bảo hiểm cho con và thường xuyên nhắc nhở cháu chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là quyền lợi của trẻ nhằm góp phần giảm thiểu những rủi ro khi gặp sự không may xảy ra. Hơn nữa, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông còn là hành động đẹp, là cách giáo dục để các cháu hình thành thói quen tốt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.

  • Từ khóa