Thứ 7, 24/05/2025, 23:47[GMT+7]

Thụy Sơn- điểm “nóng” mất trật tự an toàn giao thông

Thứ 3, 06/10/2015 | 20:22:29
4,089 lượt xem
Trong 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy) từ đầu năm tới nay, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 2 người. Thụy Sơn đang trở thành điểm “nóng” về mất trật tự an toàn giao thông đường bộ của huyện Thái Thụy.

Hoạt động giao thông trên đường tỉnh 456 đoạn qua xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

Thụy Sơn hiện có gần 4km đường tỉnh 456 chạy qua. Đây là đoạn đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, vì vậy hoạt động giao thông ở đây diễn ra khá phức tạp. 4/6 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại xã Thụy Sơn từ đầu năm đến nay đều trên đoạn đường tỉnh 456 qua xã.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường này mặt đường khá bằng phẳng, đường rộng, tầm nhìn không bị hạn chế. Tuy nhiên, gần 4km đường chạy qua xã có trên 20 tuyến đường nhánh từ các thôn, xóm chạy thẳng ra trục đường này, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ven đường còn có 3 trường học là Trường THPT Tây Thụy Anh, Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã, với trên 2.000 học sinh đang theo học. Chính vì vậy, khi đến giờ tan tầm, số lượng học sinh và phụ huynh đón con đổ ra đường rất đông, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông khi qua đây. Nếu học sinh và phụ huynh đón con tại các trường trên địa bàn xã thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ thì nguy cơ về mất an toàn giao thông là rất cao.

Thời gian qua, xã Thụy Sơn đã lập kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, treo pa nô, áp phích, các khẩu hiệu, băng rôn tại các đoạn đường và khu dân cư, giải tỏa hành lang giao thông và làm gờ giảm tốc tại các đường nhánh ra đường tỉnh 456... Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xã cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ tới các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng, trong đó có Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện tổ chức kiểm tra các phương tiện lưu thông, giải tỏa hành lang giao thông trên tuyến đường tỉnh 456 qua xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tự quản về trật tự an toàn giao thông.

Ông Ngô Ngọc Chiêm, Chủ tịch UBND xã

Thời gian tới xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên các trục đường được phân cấp, phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền ngoại khóa về Luật Giao thông đường bộ tới các em học sinh, tổ chức ký cam kết đối với các gia đình kinh doanh hai bên đường tỉnh 456 không sử dụng hành lang để buôn bán và để các vật dụng cản trở người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thụy Anh

Việc giáo dục, tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông luôn được nhà trường coi trọng. Học sinh phải cam kết với nhà trường bằng văn bản về việc thực hiện an toàn giao thông, giáo viên chủ nhiệm cam kết với ban giám hiệu, phụ huynh học sinh cam kết với giáo viên chủ nhiệm. Qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân về ý thức bảo đảm an toàn giao thông.

Trần Tuấn

  • Từ khóa