Thứ 5, 18/12/2025, 00:11[GMT+7]

Tăng cường xử lý lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Thứ 5, 26/11/2015 | 08:36:14
875 lượt xem
Thời gian qua, số vụ tai nạn cũng như số người tử vong do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Trước tình trạng đó, từ nay đến cuối năm, các lực lượng công an tỉnh sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện trên đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình.

Uống rượu, bia từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của một số người, đặc biệt là nam giới. Sử dụng rượu, bia quá nồng độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất kiểm soát, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Có mặt cùng lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trên một số tuyến đường vào buổi tối, chứng kiến việc kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe cho thấy, mặc dù hình thức xử phạt lỗi quá nồng độ cồn cho phép rất cao, nguy cơ xảy ra tai nạn với những lái xe đã uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất lớn nhưng nhiều lái xe vẫn coi thường, vẫn sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Từ 19 giờ 15 phút đến 20 giờ ngày 17/11, trên đường Trần Thái Tông (thành phố Thái Bình), lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 30 lái xe ô tô các loại, phát hiện 4 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý và tạm giữ 4 phương tiện.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Mục đích của việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là việc chấp hành quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông. Đồng thời, nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn; từng bước hình thành thói quen không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi sử dụng rượu, bia. Bên cạnh những người chấp hành nghiêm cũng còn có một số trường hợp khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đã không hợp tác, gây khó khăn với lực lượng chức năng. Đối với những trường hợp vi phạm, ngoài hình thức phạt hành chính, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.

Từ đầu tháng 9/2015 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, đo nồng độ cồn bằng máy đo khí thở đối với người tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra ngẫu nhiên đã phát hiện hơn 100 trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, lập biên bản xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 500 triệu đồng.

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, để không bị xử phạt, đặc biệt là để bảo vệ mình, bảo vệ người khác, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

"Theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở phạt tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 tháng, giữ xe 7 ngày; phạt tiền 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, giữ xe 7 ngày nếu trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,4 mg/lít khí thở; phạt tiền 12,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, giữ xe 7 ngày nếu trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở."

Phạm Hưng

  • Từ khóa