Thứ 4, 21/05/2025, 10:23[GMT+7]

Kiến Xương: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông

Thứ 4, 16/03/2016 | 18:43:49
786 lượt xem
Năm 2016, với mục tiêu tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương), Kiến Xương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như chở quá tải, chở quá số người quy định, vi phạm về tốc độ, lấn chiếm làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực quan như lắp đặt hệ thống pa nô, tổ c

Hoạt động của tổ tự quản an toàn giao thông khu vực chợ Lụ (xã Lê Lợi, Kiến Xương).

 

Kiến Xương có tuyến quốc lộ 39B chạy qua với chiều dài gần 20km; tuyến tỉnh lộ 457, 458 qua nhiều xã, thị trấn với chiều dài hơn 22km. Một số đoạn đường thuộc tuyến tỉnh lộ 457 có kết cấu mỏng, mặt đường hẹp, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ giao thông đường bộ, trên địa bàn huyện còn có hệ thống giao thông đường thủy với 2 sông lớn là sông Hồng và sông Trà Lý bao quanh; một số sông nội đồng như sông Kiến Giang, sông Nguyệt Lâm... Toàn huyện có 8 bến đò chở khách, trong đó có 1 bến nội đồng; tình hình giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện được xác định có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

 

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Ban ATGT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT. Ngoài công tác tuyên truyền, Ban ATGT huyện còn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, túc trực tại những điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hàng ngày, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tuần tra trên các tuyến tỉnh lộ ủy thác và các tuyến huyện lộ, tập trung xử phạt các trường hợp chạy quá tốc độ, chở quá số người theo quy định, không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông… Năm 2015, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.137 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 604 phương tiện các loại, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

 

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, Ban ATGT huyện còn tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa tới các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, các hộ kinh doanh bến bãi. Các ngành chức năng và chính quyền các xã thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra các phương tiện hoạt động trên sông, hoạt động kinh doanh bến bãi. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là những hành vi khai thác cát trái phép, việc neo đậu tàu thuyền không đúng nơi quy định, tập kết vật liệu và mở bến bãi trái phép... Qua đó góp phần đưa hoạt động giao thông đường thủy vào nền nếp, trật tự ATGT trên các tuyến đường thủy được bảo đảm. Năm 2015, trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 7 người. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không có vụ tai nạn nào xảy ra.

 

Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban ATGT huyện cho biết: Trong thời gian tới, Ban ATGT huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các công trình giao thông, sớm đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước mắt, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT như chở quá tải, chở quá số người quy định, vi phạm về tốc độ, lấn chiếm làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thường xuyên duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, nhất là các công trình giao thông nông thôn, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa