Thứ 2, 04/08/2025, 07:01[GMT+7]

Ðông Hưng: Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe hết hạn đăng kiểm và xe tự chế đưa đón học sinh

Thứ 3, 24/05/2016 | 10:33:35
339 lượt xem
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đông Hưng xuất hiện tình trạng xe tự chế và hết hạn đăng kiểm của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không bảo đảm an toàn giao thông để đưa đón học sinh đi học. Công an huyện Đông Hưng đã có nhiều biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng cho các em.

Xe dùng đưa đón học sinh.

 

Chúng tôi có mặt ngay sau khi lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phát hiện, xử lý 3 xe ô tô 16 chỗ ngồi đã quá hạn kiểm định dùng để đưa đón học sinh. Thay vì để ghế xe theo quy định, chủ xe đã tự thiết kế lại ghế ngồi. Hầu hết các chủ xe đều không có giấy phép lái xe đúng quy định; phương tiện không có kiểm định an toàn kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền; xe không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách và không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông. Mỗi ngày 4 lượt, những chiếc xe như thế chở từ 20 - 30 học sinh đi học, tính mạng của các em phó mặc cho những chiếc xe tồi tàn, hết hạn đăng kiểm này. Mặc dù  lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu các chủ phương tiện dừng hoạt động và sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Luật Giao thông đường bộ trước khi đưa phương tiện vào lưu hành, tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn ngang nhiên hoạt động và biện minh với nhiều lý do khác nhau. Chủ xe Nguyến Tiến Thắng, xã Nguyên Xá cho biết: Biết là sử dụng xe hết hạn đăng kiểm để đưa đón học sinh là nguy hiểm và vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi chỉ đưa đón trong một đoạn đường ngắn nên ít xảy ra tai nạn và việc đưa đón học sinh được các bậc phụ huynh rất ủng hộ.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng ngày, vào giờ tan học, tại các cổng trường ở các xã Nguyên Xá, Đông La, Đông Sơn, Hợp Tiến…, các loại xe “quá đát” đưa đón học sinh vẫn ngang nhiên hoạt động. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh, chỉ vì thấy tiện lợi trước mắt mà không lường hết được sự nguy hiểm khi để những chiếc xe này đưa đón con em mình đến trường. Ông Phan Văn Ân, thôn Thuần Túy, xã Đông La vô tư cho rằng: Chúng tôi là những người nông dân và đi làm công nhân ở trong các công ty nên không có thời gian đưa đón con ngày 4 lần nên buộc phải nhờ các xe đưa đón các cháu. Chúng tôi gửi con đi học từ thời còn đi xích lô, xe điện, bây giờ tiến tới dùng ô tô.

 

Qua khảo sát của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng, hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 20 chiếc xe  điện, 2 xe tự sản xuất lắp ráp, 8 xe ô tô trong đó có 2 xe hết hạn đăng kiểm sử dụng đưa đón học sinh từ bậc học mầm non đến tiểu học và THCS. Thời gian qua, Công an huyện đã tích cực tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và nhà trường về sự nguy hiểm của việc đưa đón học sinh bằng xe tự chế, đồng thời ra công văn yêu cầu các chủ xe hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc đưa đón học sinh. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trường học, nếu phát hiện xe hết  hạn kiểm định cố tình đưa đón học sinh thì xử lý ngay nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các em.

 

Việc tồn tại những chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm dùng để đưa đón học sinh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nếu tai nạn xảy ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, việc sử dụng xe đưa đón học sinh cần phải bảo đảm đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo đảm cho tính mạng cho các em khi đến trường.

 

Thu Thủy

(Đài Truyền thanh Đông Hưng)

  • Từ khóa