Thứ 3, 23/07/2024, 15:22[GMT+7]

Tổng kiểm tra, rà soát xe đưa đón học sinh

Thứ 5, 12/12/2019 | 08:36:07
1,955 lượt xem
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến xe đưa đón học sinh gây xôn xao dư luận. Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổng kiểm tra, rà soát tất cả xe ô tô đưa đón học sinh. Yêu cầu dừng hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những xe không đạt tiêu chuẩn, không đủ điều kiện kinh doanh vận tải.

Xe đưa đón học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân (Kiến Xương).

Trong hai ngày 26/11 và 29/11/2019, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi đang vào cua thì cửa sau của xe bất ngờ bung ra khiến 3 em học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị rơi ra khỏi xe, văng xuống đường và 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì cánh cửa bật mở, khiến 2 em học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị rơi xuống đường. Mới đây nhất, sáng ngày 4/12/2019, xe ô tô biển kiểm soát 61H-2335 chở khoảng 10 học sinh lưu thông trên đường ĐT.743 đến Trường Tiểu học An Phú, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bốc cháy, rất may các em học sinh đã được sơ tán khỏi xe nên không có thiệt hại về người... Từ thực tế trên cho thấy, việc quản lý xe đưa đón học sinh hiện nay đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn.


Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trên địa bàn tỉnh hiện có 111 phương tiện tham gia dịch vụ đưa đón học sinh, chủ yếu đưa đón học sinh mầm non, tiểu học hoặc đưa đón học sinh ở các xã xa trường từ 10 - 15km. Trong đó, huyện Tiền Hải có 31 phương tiện, huyện Quỳnh Phụ có 26 phương tiện, huyện Kiến Xương có 16 phương tiện, huyện Hưng Hà có 12 phương tiện... Các phương tiện này thường hoạt động theo sự thỏa thuận, hợp đồng giữa các chủ phương tiện với phụ huynh học sinh. Qua rà soát, kiểm tra, đa số phương tiện trên đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để bảo đảm an toàn cho xe hoạt động trong điều kiện bình thường như đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tồn tại những phương tiện dùng để đưa đón học sinh đã hết hạn kiểm định.


Đại úy Bùi Khánh Biên, Trưởng Công an xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho biết: Qua rà soát của lực lượng chức năng, trên địa bàn xã Thanh Tân hiện có 1 xe ô tô 16 chỗ ngồi đưa đón học sinh từ nhà đến Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân, phạm vi hoạt động chỉ khoảng 2 - 3km. Mỗi ngày, phương tiện này thường đưa đón học sinh 4 lượt với mức giá từ 250.000 - 300.000 đồng/học sinh/tháng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và Công an huyện Kiến Xương, Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện tiến hành kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh trên. Qua kiểm tra cho thấy phương tiện bảo đảm an toàn, có hợp đồng vận chuyển hành khách với các gia đình, có đăng ký, đăng kiểm còn giá trị lưu hành, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe theo đúng quy định.


Để bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh; chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và xác định trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác; Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương đã xử lý 13 trường hợp xe ô tô đưa đón học sinh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ ngồi, tịch thu 5 phương tiện (trong đó có 1 xe ô tô tự chế và 4 xe 3 bánh tự chế); xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 48 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp.


Phạm Hưng

  • Từ khóa