Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý, xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường
Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, điều trị cho khoảng 1.500 bệnh nhân. Lưu lượng bệnh nhân đông kéo theo lượng phế phẩm y tế, rác thải rắn từ hoạt động khám chữa bệnh nhiều. Hàng ngày Bệnh viện thải ra trên 1 tấn rác thải các loại, trên 600m3 nước thải. Đây là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, X.quang, phòng cấp cứu...
Bác sĩ CKII Lại Đức Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Ngoài việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện hết sức coi trọng và thực hiện đúng quy trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường (BVMT), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển bền vững. Bệnh viện triển khai các tiêu chí xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp đến từng khoa, phòng, từng cán bộ, viên chức, người lao động để mọi người đều có ý thức xây dựng, BVMT bệnh viện. Thực hiện tiêu chí “sạch”, các khoa, phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi luôn được các hộ lý, nhân viên môi trường dọn dẹp thường xuyên. Tại mỗi phòng bệnh và khuôn viên của Bệnh viện được vệ sinh 2 lần/ngày, khu vệ sinh 4 lần/ngày và tổng vệ sinh vào thứ sáu hàng tuần. Bệnh viện còn treo pa nô, áp phích, các bảng hướng dẫn tất cả các nơi; đầu tư chỉnh trang, cải tạo vườn hoa, cây cảnh, đặt nhiều ghế đá ở những nơi thoáng mát để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thư giãn; cải tạo toàn bộ hệ thống đường đi trong Bệnh viện. Những con đường xung quanh Bệnh viện được trồng cây, thảm cỏ.
Công tác quản lý, xử lý rác thải được Bệnh viện chú trọng thực hiện thông qua việc ban hành nhiều quy định và tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế theo đúng quy định. Để quản lý việc phân loại giữa chất thải nguy hại với rác thải thông thường, Bệnh viện thường xuyên tổ chức kiểm tra chéo, tập huấn cho y tá, điều dưỡng. Công tác tuyên truyền về việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên được tăng cường thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải quan tâm làm tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, BVMT bệnh viện. Rác thải y tế được phân làm 3 loại gồm: rác thải sinh hoạt thông thường, rác thải tái chế và rác thải nguy hiểm. Bệnh viện bố trí các thùng rác với màu sắc khác nhau tại các khoa, phòng, buồng bệnh để phân biệt giữa rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. Đặc biệt, tại các buồng bệnh, buồng thủ thuật, chất thải được phân loại ngay từ ban đầu theo từng nhóm, mỗi nhóm đều được đựng vào thùng riêng biệt. 100% các khoa đã phân loại đúng chất thải từ nơi phát sinh, không còn chất thải nguy hại lẫn vào chất thải sinh hoạt. Chất thải sau khi thu gom, vận chuyển về khu vực lưu kho, có sổ theo dõi hàng ngày và được thực hiện tiêu hủy định kỳ. Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ phân loại rác thải tái chế và rác thải nguy hại. Đối với rác thải tái chế tiến hành phân loại, khử trùng bằng hóa chất Javen, Cloramin B để tái sử dụng. Rác thải nguy hại, bao gồm bơm kim tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các phế thải từ phẫu thuật, mô tế bào, nhau thai, hóa chất xét nghiệm, Bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường ITC vận chuyển, xử lý 2 ngày/lần theo đúng quy định.
Đối với nước thải, trung bình mỗi ngày Bệnh viện phát sinh trên 600 m3. Đây là nguồn nước ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, X.quang, khoa cấp cứu, chấn thương... Năm 2018, được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí từ Bộ Y tế, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải y tế bằng công nghệ AAO với công suất xử lý 1.000m3/ngày đêm. Mục tiêu nhằm giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước thải trong quá trình hoạt động của Bệnh viện. Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau như hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm của hệ vi sinh vật mà nước thải được xử lý bảo đảm đúng tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Hiện nay, khu xử lý nước thải của Bệnh viện đang trong thời gian vận hành thử nghiệm, bước đầu đã có những hiệu quả rõ rệt.
Hy vọng, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Công ty Điện lực Thái Bình: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 22.03.2024 | 15:50 PM
- Công viên xanh giữa lòng thành phố 13.02.2024 | 21:05 PM
- Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường 03.12.2023 | 21:43 PM
- Hưng Hà: Thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 09.11.2023 | 10:28 AM
- Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững 11.10.2023 | 15:32 PM
- Quỳnh Phụ: Triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường 10.10.2023 | 20:53 PM
- Người dân chung tay để thành phố thêm đẹp 11.04.2023 | 15:12 PM
- Cần giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt 11.04.2023 | 08:36 AM
- Vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp 06.04.2023 | 08:26 AM
- Thành phố: Đầu tư cho “lá phổi xanh” 28.03.2023 | 09:26 AM
Xem tin theo ngày
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary