Thứ 3, 23/04/2024, 14:45[GMT+7]

Thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ trời rét

Thứ 4, 24/03/2021 | 08:04:06
1,316 lượt xem
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 24/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo, hôm nay, 24/3, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi hơn 23 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, riêng phía đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền đông 34-36 độ C.

Dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày hôm nay, 24-3, tại các tỉnh, thành phố miền bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Các tỉnh, thành phố miền trung và miền nam chỉ số này ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/3 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi hơn 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, phía nam có nơi hơn 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, phía nam có nơi hơn 29 độ C.

Tây Nguyên:  Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ:  Có mây, ngày nắng, riêng phía đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng miền đông 34-36 độ C.

Theo nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày