Thứ 7, 20/04/2024, 07:08[GMT+7]

Dự báo thời tiết 19.12: Hà Nội rét đậm, có nơi 9 độ C

Thứ 2, 19/12/2022 | 08:10:58
905 lượt xem
Dự báo thời tiết 19.12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Vùng núi cao phía Bắc có nơi dưới 2 độ C, khả năng có băng giá, sương muối. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có nơi 9 độ C.

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9 độ C trong ngày 19.12.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, chiều nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ C, riêng khu Tây Bắc 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ C, vùng núi 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 9-12 độ C; phía Nam 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật mạnh cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày