Thứ 6, 19/04/2024, 20:05[GMT+7]

Dự báo thời tiết 22.12: Bắc Bộ rét sâu, có khả năng xuất hiện băng giá

Thứ 5, 22/12/2022 | 14:36:54
1,537 lượt xem
Dự báo thời tiết ngày 22.12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ngày 22.12, vùng núi cao ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh bổ sung đã tràn khắp miền Bắc và Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; phía Bắc từ ngày mai gió giảm dần. Đêm 21.12 và ngày 22.12, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 21-23.12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ C; vùng núi cao 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ C, phía Bắc có nơi trên 22 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Bắc, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Ảnh: Thái Hoàng

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày