Thứ 6, 29/03/2024, 11:42[GMT+7]

Dự báo thời tiết 27./12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời âm u, sắp rét đậm

Thứ 3, 27/12/2022 | 11:06:18
1,876 lượt xem
Dự báo thời tiết 27.12, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27.12 đến ngày 29.12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Hà Nội trời âm u trước khi đón không khí lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 27, rạng sáng 28.12, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 27.12 đến ngày 29.12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 27.12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4,5m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi và trung du chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Có mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Ảnh: Minh Hà

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày