Thứ 5, 28/03/2024, 16:43[GMT+7]

Dự báo thời tiết 5.1: Bắc Bộ tiếp tục rét sâu, miền Trung mưa lớn diện rộng

Thứ 5, 05/01/2023 | 11:41:42
1,153 lượt xem
Dự báo thời tiết hôm nay 5.1.2023, miền Bắc sáng và đêm tiếp tục nhiều mây, rét sâu với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, khu vực Quảng Trị, Bình Thuận đều có mưa.

Hôm nay khu vực Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Trị, Bình Thuận lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1.2023 cụ thể cho các vùng: 

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Đông từ gần sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày